Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mở cửa BĐS cho các nhà đầu tư ngoại

KTĐT - Có hiệu lực trong vòng 5 năm và được để ngỏ để gia hạn thêm, luật bất động sản mới này của Hy Lạp ra đời sau các biện pháp tương tự đã được chấp nhận trước đó tại Hungary, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Theo một số quan chức thuộc Bộ Nội vụ Hy Lạp và các tổ chức kinh doanh bất động sản nước này, Hy Lạp sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho các nhà đầu tư ngoài Liên minh châu Âu (EU), theo đó các nhà đầu tư này sẽ được mua, bán hoặc được thuê các bất động sản có giá trị trên 250.000 euro (326.000 USD) tại Hy Lạp.

Chính sách này, đã được Quốc hội Hy Lạp thông qua thành luật vào tuần trước, nhằm vực dậy thị trường bất động sản đang hấp hối của nước này, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư đến từ Arập, Trung Quốc và Nga.

Có hiệu lực trong vòng 5 năm và được để ngỏ để gia hạn thêm, luật bất động sản mới này của Hy Lạp ra đời sau các biện pháp tương tự đã được chấp nhận trước đó tại Hungary, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
 

Ảnh minh họa. (Nguồn: The New York Times)
 

Tại Hy Lạp, suy thoái kinh tế đã bước sang năm thứ sáu liên tiếp và chính sách thuế khóa nặng nề đã bóp chết ngành xây dựng của nước này - lĩnh vực trước đây vốn là một trong những trụ cột của cả nền kinh tế.

Theo ông Dimitris Kapsimalis, Chủ tịch Nghiệp đoàn các công ty xây dựng Hy Lạp, khủng hoảng kinh tế đã đẩy nửa triệu nhân công trong ngành xây dựng vào cảnh mất việc làm và 12.000 công ty trong ngành phải đóng cửa. Theo các điều khoản của gói cứu trợ Hy Lạp từ bộ ba nhà cho vay bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Hy Lạp cần phải tự thu xếp được 2,6 tỷ euro trong năm nay thông qua việc bán bớt tài sản, hoặc cho thuê các bất động sản do nhà nước quản lý, trong đó có cả các trụ sở cơ quan Bộ và các tòa lãnh sự ở nước ngoài.

Cũng trong ngày 22/4, Bộ Du lịch Hy Lạp đã công bố kế hoạch thu hút tầng lớp du khách có tuổi tới nước này trong bối cảnh dân số thế giới đang ngày càng già đi và đến Hy Lạp cho tới nay vẫn chủ yếu là du khách trẻ.

Bộ này dự kiến lượng du khách tới Hy Lạp vào mùa Hè này có thể gia tăng, song ngành du lịch nước này hiện vẫn còn khá thiếu hạ tầng cơ sở dành cho những du khách trên 55 tuổi, nhóm tuổi đang gia tăng trong cơ cấu dân số toàn cầu, và họ có những nhu cầu và quan tâm khác với giới trẻ.

Theo các chuyên gia trong ngành, đến năm 2030, du khách cao tuổi sẽ chiếm 24% trong tổng du khách toàn cầu. Nhưng hiện chỉ có 9,5% các khách sạn Hy Lạp là có thể đáp ứng được các hoạt động, nhu cầu và dịch vụ phù hợp với du khách lứa tuổi này./.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: người dân đến trung tâm hành chính công giải quyết thủ tục tăng cao sau sáp nhập

Phú Thọ: người dân đến trung tâm hành chính công giải quyết thủ tục tăng cao sau sáp nhập

02 Jul, 02:28 PM

Kinhtedothi - Sau thời điểm sáp nhập các đơn vị hành chính, lượng người dân đến làm thủ tục tại các Trung tâm phục vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tăng đột biến. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ vẫn được triển khai hiệu quả, không xảy ra tình trạng quá tải hay lộn xộn.

Phường Vĩnh Tuy: thông qua quy định tổ chức bộ máy Cơ quan Mặt trận Tổ quốc phường

Phường Vĩnh Tuy: thông qua quy định tổ chức bộ máy Cơ quan Mặt trận Tổ quốc phường

01 Jul, 09:39 PM

Kinhtedothi-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Vĩnh Tuy công bố các quyết định về thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, về công nhận Ủy viên Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lấy ý kiến và thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ