Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Công an vừa có công điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương về tổ chức thực hiện tốt đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm, Tết Quý Tỵ 2013 và các lễ hội đầu năm.

Các giải pháp được Bộ Công an đưa ra trong thực hiện đợt cao điểm này là Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, đảm bảo tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử khi làm nhiệm vụ.

Các đơn vị, Công an địa phương có phương án bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông bảo đảm phù hợp với thực tiễn địa bàn; tăng cường trang bị, sử dụng có hiệu qủa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước hạn chế dần lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp tuần tra kiểm, soát trên đường.
 
Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm - Ảnh 1
 
Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Công an các đơn vị và địa phương tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ với các biện pháp thiết thực, cụ thể, nhằm làm chuyến biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ.

Công điện Bộ Công an cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5- 10% trong 3 tháng cuối năm mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao trong Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2012.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương và lực lượng công an đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Số vụ vi phạm, số người chết, người bị thương đều giảm sâu cả 3 tiêu chí. Trong 9 tháng đầu năm 2012, cả nước có 48 tỉnh, thành phố giảm trên 10% số người chết do tai nạn giao thông.
 
Thời gian thực hiện đợt cao điểm này là từ ngày 16/12/2012 đến ngày 15/3/2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần