Mô hình 141 - thương hiệu phòng, chống tội phạm

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 5 năm thực hiện kế hoạch, lực lượng 141 đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.

Ngày 18/10, Công an TP Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 141/KH – CAHN-PV11 (2011 - 2016) về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định…, mang vũ khí tham gia giao thông. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tham dự và chỉ đạo hội nghị.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác.            Ảnh: Đông Phong
 Sau 5 năm thực hiện kế hoạch, lực lượng 141 đã hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô. Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng vào các ngày cuối tuần, dịp lễ tết, các sự kiện văn hóa… tại Thủ đô giảm rõ rệt, qua đó đã răn đe, phòng ngừa không để xảy ra các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động của lực lượng 141 đã đáp ứng được thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn TP trong tình hình mới. Cụ thể, triển khai mô hình 141 đã góp phần giảm TNGT, giảm phạm pháp hình sự. Người tham gia giao thông đã chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ, người dân đi xe máy chấp hành nghiêm túc hơn quy định về đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, tình trạng “tội phạm đường phố” như: Các đối tượng côn đồ mang theo vũ khí, dao, kiếm truy đuổi đâm chém nhau công khai đã giảm rõ rệt; số vụ chống người thi hành công vụ giảm mạnh theo từng năm…
Nổi bật trong 5 năm qua của mô hình 141 là công tác đảm bảo tình hình ANTT tại Thủ đô. Các tổ 141 đã kiểm tra hơn 5.000 vụ, bắt giữ hơn 6.000 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị địa bàn điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ 21 súng quân dụng các loại, 800 viên đạn, hàng ngàn dao, kiếm… Những vụ việc điển hình gần đây như: Ngày 9/1/2016, Tổ Y15/141 tại  đường Quang Trung (quận Hà Đông) đã phát hiện, bắt giữ  2 đối tượng là Nguyễn Bá Cường (SN 1980) và Nguyễn Văn Cường (SN 1983) cùng trú tại Hà Nội có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng dạng Colt tự chế và 4 viên đạn. Ngày 29/7/2016, tại khu vực QL2, Tổ Y10/141 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Đồng (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc) có hành vi trộm cắp và cướp tài sản, tang vật thu giữ tại chỗ là xe máy, điện thoại di động của các nạn nhân và 3 đầu vam phá khóa xe…
Trong đấu tranh loại hình tội phạm liên quan đến ma túy, lực lượng 141 đã phát hiện 1.754 vụ, thu giữ 18kg ma túy các loại. Ngoài ra, trong công tác đấu tranh, khai thác nóng tại hiện trường, các tổ 141 đã trực tiếp thu hồi nhiều tài sản giá trị, tiền, vàng là tang vật của các vụ trộm cắp, cướp giật…, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra và trao trả cho người bị hại…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao hiệu quả trong công tác của mô hình 141 Thủ đô. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công an TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của Nhân dân Thủ đô. Đồng thời, chủ động triển khai các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống các loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội; tiếp tục duy trì và phát huy các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ATGT trên địa bàn TP như: Mô hình 141, 142, Mô hình chiến sĩ công an dùng xe đạp đi tuần tra, kiểm soát trong khu vực…
Cũng tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội trao tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác liên quan đến mô hình 141 Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần