Mô hình “Dân vận khéo” đến với trẻ em ngoại thành dịp Tết Trung thu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội phối hợp với UBND-HĐND-MTTQ xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức tổ chức Đêm hội trăng Rằm năm 2022 cho trẻ em tại 5 thôn và trẻ em không nơi nương tựa, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Công giáo - mái ấm Thánh Tâm.

Đêm hội chào đón sự tham gia của hàng trăm em nhỏ đến từ 5 thôn trên địa bàn xã và em nhỏ đang được các sơ nuôi dưỡng tại cơ sở công giáo mái ấm Thánh Tâm.

Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, Huyện ủy Mỹ Đức, Hội LHPN huyện Mỹ Đức tặng quà Trung thu cho thiếu nhi 5 thôn.
Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội, Huyện ủy Mỹ Đức, Hội LHPN huyện Mỹ Đức tặng quà Trung thu cho thiếu nhi 5 thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Thực hiện mô hình Dân vận khéo đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em công giáo có hoàn cảnh khó khăn mà Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đăng ký thực hiện giai đoạn 2020 - 2025, thời gian qua, từ nguồn đóng góp hàng tháng của cán bộ, đảng viên và vận động xã hội hóa, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã lựa chọn, triển khai các hoạt động đồng hành tại nhiều địa bàn có phụ nữ, trẻ em công giáo khó khăn. Đơn cử như: Thạch Thất, Ba Vì, Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín...

Tại xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, nơi có trên 2.400 hộ dân, trong đó có một số hộ Công giáo, hàng năm, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã thăm, tặng quà tại cơ sở công giáo mái ấm Thánh Tâm. Trung thu năm 2022, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã phối hợp với Đảng ủy-HĐND-UBND xã Xuy Xá đồng tổ chức Đêm hội Trăng rằm cũng với mục đích chăm lo cho các cháu thiếu nhi nói chung và thiếu nhi Công giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy tặng quà Trung thu cho các em nhỏ tại Đêm hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy tặng quà Trung thu cho các em nhỏ tại Đêm hội.

Tại Đêm hội, các em thiếu nhi đã được tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn như: Thưởng thức các tiết mục múa lân, múa rồng, văn nghệ đặc sắc, cùng phá cỗ trông trăng, rước đèn ông sao và chơi trò chơi dân gian.

Đặc biệt, tại Đêm hội, Đảng ủy cơ quan  Hội LHPN Hà Nội đã tặng 50 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã và trẻ em tại mái ấm Thánh Tâm. Mỗi suất quà gồm: Đèn ông sao, bánh Trung thu, sữa, đồ dùng học tập, bình giữ nhiệt…

Ngoài ra, tại Đêm hội, Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội cũng tặng một tủ sách thiếu nhi với 300 đầu sách trị giá 15 triệu đồng cho xã Xuy Xá. Tủ sách được xây dựng từ nguồn kinh phí ủng hộ của các độc giả và tác giả đạt giải cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” năm 2022 do báo Phụ nữ Thủ đô-cơ quan ngôn luận của Hội LHPN Hà Nội tổ chức để cùng Ban tổ chức cuộc thi cổ vũ văn hóa đọc tại các địa bàn có đông phụ nữ, trẻ em yếu thế, khó khăn.

Các em nhỏ vui mừng khi được nhận quà Trung thu.
Các em nhỏ vui mừng khi được nhận quà Trung thu.

Tổng kinh phí quà tặng tại Đêm hội Trăng rằm 2022 là trên 40 triệu đồng.

Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đánh giá, hoạt động tổ chức Đêm hội trăng Rằm năm 2022 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, vui nhộn cho thiếu nhi trên địa bàn vào đúng dịp Tết Trung thu sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức tin tưởng, tủ sách mà Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội trao tặng sẽ cổ vũ văn hóa đọc trong thiếu thi, đồng thời, hy vọng, thời gian tới, mô hình tủ sách thiếu nhi triển khai tại xã Xuy Xá sẽ được lan tỏa ra nhiều thôn, xã trên địa bàn huyện, qua đó tạo nên phong trào khuyến học, khuyến đọc trong cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội trăng Rằm.
Tiết mục văn nghệ tại Đêm hội trăng Rằm.

Trước đó, cũng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, lãnh đạo Đảng ủy cơ quan và các chi bộ thuộc Đảng ủy cơ quan Hội LHPN Hà Nội đã thăm, tặng quà các Mái ấm, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người già, trẻ em khuyết tật, không nơi nương tựa tại các giáo xứ Phú Cát, huyện Quốc Oai; giáo xứ Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên; giáo xứ Phú Hữu, huyện Thạch Thất và Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật, huyện Ba Vì.

Tổng trị giá các suất quà được trao tặng trong dịp Tết Trung thu 2022 là trên 110 triệu đồng.