Mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với tập đoàn Toàn cầu Hunter Douglas

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối tác Hà Lan bày tỏ mong muốn có những hợp tác thực chất với Hà Nội trong thời gian tới.

Chiều 14/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp ông David Sonnenberg, Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu Hunter Douglas kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Sunny Mountain.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông David Sonnenberg, Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu Hunter Douglas kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Sunny Mountain.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp ông David Sonnenberg, Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu Hunter Douglas kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Sunny Mountain.

Tại buổi tiếp, cảm ơn sự tiếp đón thịnh tình của Chủ tịch UBND TP, ông David Sonnenberg bày tỏ mong muốn có những hợp tác thực chất với Hà Nội trong thời gian tới.

Khái quát về những hoạt động chính của tập đoàn trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ và kiến trúc, ông David Sonnenberg cho biết, tập đoàn hiện đã có những dự án hợp tác như liên kết trường Delta Global ( DGS) với trường Đoàn Thị Điểm cấp học bổng cho các học sinh, đào tạo các chương trình quốc tế từ lớp 6 đến lớp 12.

Hệ đào tạo DGS giảng dạy song song hai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chương trình trung học của Mỹ, với mong muốn trở thành cầu nối các thế hệ học sinh Việt Nam đến với chuẩn giáo dục quốc tế. Theo ông David Sonnenberg, mục tiêu của trường là đào tạo ra các học sinh có thể tương tác với môi trường quốc tế và sẵn sàng cho các cơ hội trong tương lai. Hiện nhu cầu tuyển sinh của DGS là rất lớn với hồ sơ dự tuyển đã lên đến 1000 học sinh. 

Do đó, ông David Sonnenberg mong muốn nhận được sự hỗ trợ của chính quyền TP Hà Nội để mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học cũng như các ý tưởng hợp tác hoạt động về giáo dục trên địa bàn Thủ đô theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghệ, ông David Sonnenberg cho rằng Việt Nam cũng như Hà Nội có nhiều lợi thế cạnh tranh với Ấn Độ và là thị trường tiềm năng cho sự hợp tác phát triển các dự án trong lĩnh vực này.

Về ý tưởng xây dựng công viên vui chơi giải trí Hà Đông, với mối quan hệ sâu rộng với nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới, ông David Sonnenberg kỳ vọng sẽ phát triển thành một trung tâm giải trí mang tầm quốc tế thu hút khách du lịch.

Hoan nghênh các đề xuất của Chủ tịch Tập đoàn Toàn cầu Hunter Douglas kiêm Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Sunny Mountain, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đã giao cho các sở, ban, ngành trao đổi trực tiếp, giải quyết những khúc mắc liên quan đến việc liên doanh với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong một số dự án.

Về việc xây dựng mở rộng cơ sở vật chất cho trường DGS, Chủ tịch UBND TP cho biết,  Hà Nội sẽ nghiên cứu và hướng dẫn hỗ trợ để phát triển khả thi dự án này. Trong vấn đề xây dựng công viên giải trí Hà Đông, theo Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, đây là nguyện vọng của TP và hai bên sẽ bàn thảo chi tiết theo các quy định của pháp luật Việt Nam.