Mở rộng thị trường tiêu thụ đồ gỗ tại miền Bắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/5, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp với Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFORES) tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Sài Gòn 2015 tại Hà Nội.

Hội chợ lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 6 - 9/8 dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của 110 DN với quy mô 418 gian hàng.
Họp báo chuẩn bị tổ chức hội chợ đồ gỗ.
Họp báo chuẩn bị tổ chức hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất.
Đây sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất chất lượng, theo chiều hướng khác nhau, từ truyền thống đến hiện đại của các DN từ Bắc đến Nam. Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ bao gồm: Nội thất, đồ gỗ sân vườn, đồ gỗ dành cho trẻ em, đồ gỗ dành cho văn phòng, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng…

Ngoài ra sẽ còn có các dịch vụ tư vấn kiến trúc, thiết kế thi công trang trí nội ngoại thất và các dịch vụ hỗ trợ. Đây là nỗ lực lớn của ngành sản xuất chế biến đồ gỗ Việt Nam nhằm mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ nội địa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần