Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hết mình để phục vụ Nhân dân tốt hơn
Kinhtedothi - Ngày 1/7, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô Hà Nội đều có chung niềm cảm xúc phấn khởi, kỳ vọng vào sự đổi thay toàn diện của đất nước trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND xã Yên Lãng, TP Hà Nội biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Hùng
Là đại biểu tham gia kỳ họp quan trọng, mang dấu ấn lịch sử của địa phương, ông Nguyễn Công Chiến, đại biểu HĐND xã Yên Lãng, Hà Nội cho biết: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được tham gia kỳ họp đầu tiên của HĐND xã Yên Lãng khóa I. Đây là ngày cả nước bắt đầu vận hành chính quyền 2 cấp. Tôi cũng như các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân xã mong muốn thời gian tới, Đảng, chính quyền và Nhân dân sẽ cùng nhau cố gắng, đưa xã ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi cho rằng, chính quyền 2 cấp sẽ có vai trò nặng nề hơn trước, trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ cũng lớn hơn nhiều. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, mọi công việc để làm sao phục vụ người dân tốt hơn”.

Ông Nguyễn Công Chiến, đại biểu HĐND xã Yên Lãng, TP Hà Nội. Ảnh: Hồng Giang
Ngày đầu tiên cả nước vận hành mô hình chính quyền hai cấp, anh Nguyễn Kim Trọng, một người dân của xã Yên Lãng đã đến Điểm Phục vụ hành chính công Yên Lãng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Anh chia sẻ: “Hôm nay cả nước thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Là một công dân, ngoài niềm vui, sự hy vọng vào sự đổi thay, phát triển toàn diện của đất nước, tôi cũng muốn trở thành một trong những công dân đầu tiên được đóng dấu xã Yên Lãng, TP Hà Nội lên giấy tờ. Tôi luôn tin tưởng và nhất trí với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chính quyền hai cấp. Với tư cách là công dân, tôi hy vọng các cấp chính quyền sẽ phục vụ người dân nhanh nhất, thuận lợi nhất có thể. Thời gian đầu sẽ có những khó khăn nhưng tôi tin sự cố gắng của các cấp chính quyền và Nhân dân sẽ mang lại những khởi sắc mới của đất nước, trong đó có quê hương Yên Lãng”.

Anh Nguyễn Kim Trọng đến Điểm Phục vụ hành chính công Yên Lãng, TP Hà Nội làm việc trong ngày đầu tiên cả nước vận hành chính quyền hai cấp. Ảnh: Hồng Giang
Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Mê Linh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ thôn Đông Cao (xã Mê Linh, Hà Nội) bày tỏ kỳ vọng vào sự chuyển biến tích cực khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, thôn hiện có 1.450 hộ dân với khoảng 6.100 nhân khẩu, trong đó có 115 đảng viên.
Theo ông Hùng, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp được người dân kỳ vọng sẽ giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả hơn, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân tại cơ sở. Tuy nhiên, ông Hùng cũng nêu rõ những khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân đang gặp phải. Ông Hùng kiến nghị các cấp chính quyền cần đơn giản hóa thủ tục, tăng cường minh bạch và thuận tiện hơn trong xử lý hồ sơ ngay tại cấp xã, nhất là trong bối cảnh mô hình mới đang được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ thôn Đông Cao (xã Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng
Cùng chung niềm tin vào hiệu quả của mô hình chính quyền hai cấp, bà Nguyễn Thị Sơn - Trưởng thôn Khê Ngoại 2 (xã Mê Linh, Hà Nội) thể hiện sự phấn khởi khi chính quyền địa phương từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hơn. Bà Sơn cho biết, thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 4, toàn thôn có 186 hộ dân thuộc diện di dời.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, người dân vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bà Nguyễn Thị Sơn nêu kiến nghị các cơ quan chức năng cần có cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ kịp thời, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân bị ảnh hưởng.
“Việc đưa mô hình chính quyền hai cấp vào vận hành tại xã Mê Linh là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả thực chất, rất cần sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng ngay từ cơ sở”, bà Nguyễn Thị Sơn cho hay.

Bà Nguyễn Thị Sơn - Trưởng thôn Khê Ngoại 2 (xã Mê Linh, TP Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng

Phường Yên Nghĩa kiện toàn nhân sự, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp
Kinhtedothi - Ngày 1/7, kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Yên Nghĩa lâm thời khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được tổ chức, nhiều nghị quyết quan trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy đã được thông qua.

Xã Mê Linh tổ chức kỳ họp HĐND đầu tiên sau sáp nhập
Kinhtedothi - Ngày 1/7, xã Mê Linh (mới) tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã Yên Lãng: phát huy tối đa vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương
Kinhtedothi - Sáng 1/7, tại xã Yên Lãng, Hà Nội, diễn ra Kỳ họp thứ nhất của HĐND xã Yên Lãng khóa I nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì kỳ họp là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lãng Phạm Văn Minh.