Mới có 38 sản phẩm Việt được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu được đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Sở hữu trí tuệ và thương hiệu sản phẩm mang nguồn gốc địa lý” do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức chiều 9/9.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.
Đại biểu tham luận tại hội thảo.
Hội thảo có sự tham gia của đại diện 10 quốc gia ASEAN và nhiều tỉnh, thành trong nước.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, việc triển khai đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nước ta bắt đầu có hồ sơ đăng ký từ năm 1997, song phải đến năm 2001, Việt Nam mới có 2 sản phẩm đầu tiên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Sản phẩm bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Sản phẩm bưởi Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Tính đến 31/8/2014, sau 13 năm, Việt Nam mới có 61 đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp, trong đó 41 chỉ dẫn địa lý được cấp giấy chứng nhận (38 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 3 của nước ngoài). Đây là một con số quá ít ỏi so với tiềm năng có hàng ngàn loại nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề độc đáo của nước ta. Đáng nói là phần lớn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là các sản phẩm thô, chưa qua chế biến (79%).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần