Mỗi đảng viên là một đảng viên số
Kinhtedothi - Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn bứt phá về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, việc hình thành đội ngũ “đảng viên số” trở thành biểu tượng mới của tinh thần tiên phong. Đây là yêu cầu vừa cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công việc, thúc đẩy chuyển biến trong tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân trong thời đại số.

Đoàn viên thanh niên phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hỗ trợ các đảng viên thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Bảo Lâm
Những cuộc họp “không giấy tờ”
Thông lệ vào ngày 3 hàng tháng tại Nhà sinh hoạt cộng đồng (ngõ 3B, phố Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội) lại rộn ràng buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Cửa Nam. Nếu trước đây, cuộc họp gắn liền với chồng giấy tờ, biên bản viết tay dài dòng thì mọi thứ đã thay đổi. Toàn bộ nội dung cuộc họp, dự thảo báo cáo Nghị quyết đều được số hóa, gửi đến từng đảng viên qua ứng dụng Zalo trước mỗi cuộc họp. Nhờ vậy, đảng viên có thời gian nghiên cứu trước, nắm thông tin nhanh và thảo luận sâu hơn.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Cửa Nam cho biết: “Hiện chi bộ có 119 đảng viên, đều là đảng viên chính thức, trong đó có 32 đồng chí được miễn sinh hoạt (do tuổi cao và sức khỏe hạn chế), 87 đồng chí tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ban đầu, nhiều đồng chí còn bỡ ngỡ, đặc biệt là các bác lớn tuổi. Nhưng khi đã quen, ai cũng thấy tiện lợi, minh bạch”.
Ở tuổi 71, ông Nguyễn Văn Hiệp vẫn giữ tinh thần học hỏi không ngừng. Ngay từ năm 2014, khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1, ông đã bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đảng viên. Danh sách trích ngang, hồ sơ đảng viên đều được lưu trữ, cập nhật trên máy tính thay vì ghi chép thủ công. Nhờ đó, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, ông có thể nhanh chóng tra cứu, đối chiếu số liệu từ nhiều năm trước.
Đặc biệt, khi UBND phường Cửa Nam phát động Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” theo Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội, toàn phường đã thành lập 28 tổ chuyển đổi số cộng đồng và một Tổ ứng cứu công nghệ cấp phường, lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên. Chỉ sau hơn một tháng, hầu hết các hộ gia đình đều có ít nhất một thành viên thực hiện được thủ tục hành chính trực tuyến; 100% đảng viên chi bộ số 1 đăng ký nộp Đảng phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Ông Nguyễn Văn Hiệp khẳng định: “Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp Chi bộ quản lý khoa học 119 đảng viên, với thông tin được cập nhật thường xuyên, minh bạch. Khi triển khai chủ trương chuyển đổi số, tôi không gặp khó khăn về truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng. Chi bộ Tổ dân phố chúng tôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nộp Đảng phí trực tuyến, cả 119/119 đảng viên đã hoàn thành nộp đảng phí trực tuyến tháng 9/2025 ngay từ ngày 14/9/2025” – ông Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ.
Về tinh thần “Mỗi đảng viên là một đảng viên số” trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đảng viên Nguyễn Văn Hiệp nêu quan điểm: “Dù khó cũng phải cố gắng, vượt qua chính mình, khắc phục những điểm nghẽn” công nghệ. Tôi tin vào đội ngũ đảng viên, một khi đã quán triệt đầy đủ Nghị quyết họ sẽ làm được. Như Bác Hồ từng nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
Tận tâm trong phục vụ và sáng tạo trong hành động
Câu chuyện tại Chi bộ Tổ dân phố số 1 phường Cửa Nam chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn về chuyển đổi số trong Đảng tại Hà Nội. Từ TP tới nông thôn, từ đất liền đến xã đảo, từ cơ quan Nhà nước đến cộng đồng dân cư, tinh thần “Mỗi đảng viên là một đảng viên số” đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ những đảng viên lớn tuổi nỗ lực vượt qua khoảng cách công nghệ, lớp đảng viên trẻ đang trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào chuyển đổi số của Đảng.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình Phạm Thu Phương cho biết: “Nhiều chi bộ đã bước đầu giao cho các bạn trẻ tham gia phụ trách các công việc như quản lý hồ sơ đảng viên điện tử, hỗ trợ sinh hoạt chi bộ trực tuyến, hay hướng dẫn đồng chí lớn tuổi thao tác trên ứng dụng phục vụ công tác Đảng. Nhờ sự nhanh nhạy với công nghệ, đảng viên trẻ không chỉ làm tốt phần việc của mình mà còn kéo cả tập thể cùng thích ứng với môi trường số, góp phần đưa chuyển đổi số trong Đảng đi vào thực chất và hiệu quả”.
Trích dẫn
Mỗi “đảng viên số” không chỉ dừng lại ở kỹ năng sử dụng công nghệ, mà quan trọng hơn là phải thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần gương mẫu trong môi trường số. Đó là ý thức trách nhiệm khi tham gia, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; tỉnh táo, kiên định trước các luồng thông tin xấu độc; thái độ tích cực trong xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn, nhân văn. Một đảng viên số phải là tấm gương về sự văn minh trong ứng xử, tận tâm trong phục vụ và sáng tạo trong hành động.
Ông Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Cửa Nam, TP Hà Nội
Thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ba Đình sẽ nhân rộng các lớp “Bình dân học vụ số” để hướng dẫn Bí thư Chi bộ, đảng viên nộp đảng phí trực tuyến, sử dụng thành thạo phần mềm sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ 4.0 trong thanh niên, tạo môi trường để đảng viên trẻ chia sẻ kỹ năng công nghệ, cùng nhau nghiên cứu và ứng dụng số vào học tập, lao động và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức các lớp tập huấn dành cho cán bộ, công chức trẻ nhằm cập nhật kịp thời những ứng dụng hữu ích trong công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân và thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, công dân số ngay từ cơ sở.
Tại xã đảo Minh Châu, mô hình “Hai phục vụ” sáng tạo và linh hoạt đang từng bước định hình chính quyền số ngay tại địa bàn đặc thù Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Châu Nguyễn Tuyển Tùng cho biết: “Mô hình “Hai phục vụ” triển khai khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025. Ban ngày, cán bộ phục vụ tại Điểm hành chính công; buổi tối, Tổ công tác hỗ trợ thủ tục hành chính gồm cán bộ, đảng viên đến tận nhà dân trả kết quả, hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ kê khai. Nhờ đó, hồ sơ được xử lý nhanh gọn, hiệu quả hơn hẳn trước đây”.
Hiện xã Minh Châu đang triển khai 4 dịch vụ công trực tuyến của Đảng, trong đó thu nộp Đảng phí trực tuyến là khâu then chốt. Đảng viên trẻ không chỉ trực tiếp thực hiện thao tác mà còn hỗ trợ, đồng hành với đảng viên cao tuổi, vừa đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, vừa lan tỏa tinh thần đổi mới trong toàn Đảng.

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”
Kinhtedothi - TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, phường, xã đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn Thành phố.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam
Kinhtedothi - Chiều 29/8, tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hội Thông tin KH&CN Việt Nam, diễn ra hội thảo “Vai trò của thông tin KH&CN trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội”.

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng bộ 2 thành phố nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng để nhận thức đầy đủ về sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, qua đó thấy rõ trách nhiệm với cả nước.