Mỗi ngày trung bình có 2.000 người di cư tới châu Âu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kể từ đầu năm nay, khoảng 55.528 người di cư và tị nạn đã cập bến châu Âu thông qua Địa Trung Hải, Tổ chức Quốc tế về Di cư (IOM) tuyên bố ngày 29/1.

Mỗi ngày trung bình có 2.000 người di cư tới châu Âu - Ảnh 1
Số liệu của IOM cũng cho thấy, trong tổng số đó, hoảng 52.055 người tới Hy Lạp và 3.473 người tới Italia.
Theo tính toán của IOM, mỗi ngày có gần 2.000 người di cư tới châu Âu. Cũng theo tổ chức này, gần 244 người đã thiệt mạng trên đường vượt biển tới Lục địa già chỉ trong 28 ngày đầu tiên của năm 2016.

Cụ thể, có 218 trường hợp thiệt mạng ghi nhận tại phía Đông Địa Trung Hải gần Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp – 2 cửa ngõ dẫn vào châu Âu. Trong khi đó, 26 người thiệt mạng tại tuyến đường trung tâm bờ biển này, nối Bắc Phi và Italia.

So sánh với số liệu cùng kỳ năm 2014, chỉ có 12 người thiệt mạng trên tuyến đường biển Địa Trung Hải. Năm 2015, con số này chỉ dừng ở mức 82 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần