Mỗi người dân phường Cầu Giấy hãy là một “đại sứ văn hóa”
Kinhtedothi - Sáng 21/11, tại Di tích Đình Hậu, UBND phường Cầu Giấy đã tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa với chủ đề “Cộng đồng tham gia bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”.
Ngay từ sáng sớm, không gian Đình Hậu trở nên rộn ràng với nghi thức trống hội chào mừng, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Các đại biểu và Nhân dân được thưởng thức nhiều tiết mục mang đậm tính truyền thống như: hát mừng hội, biểu diễn trống hội, trình diễn điệu múa truyền thống của các nghệ nhân, cùng phần trình tấu nhạc cụ dân tộc.
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Các tiết mục đều gắn với đời sống lễ hội của địa phương, có sự tham gia của nhân dân, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian ngay giữa lòng đô thị. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần “di sản sống” – nơi mỗi người dân vừa là chủ thể, vừa là người gìn giữ để văn hóa tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.
Cũng tại chương trình, Tiến sỹ Phạm Cao Quý - Phó trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa phi vật thể, Cục Di sản Văn hóa đã chia sẻ với cộng đồng kinh nghiệm trong tổ chức lễ hội, quản lý di tích, bảo vệ cảnh quan, cũng như duy trì những phong tục, nghi thức truyền thống tại cơ sở. Đây được coi là hoạt động thiết thực trong bối cảnh mô hình chính quyền đô thị hai cấp đang được triển khai, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ và chủ động hơn từ cộng đồng dân cư.
Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định di sản văn hóa chính là “kết tinh trí tuệ, tâm hồn, tài năng và bản sắc dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trên địa bàn phường hiện có 12 di tích, 6 lễ hội truyền thống và 1 làng nghề Cốm Vòng, là những giá trị đặc sắc góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của phường giữa lòng Thủ đô. Hoạt động nói chuyện chuyên đề hôm nay là dịp để cộng đồng hiểu sâu hơn về vai trò của người dân – chủ thể sáng tạo, lưu giữ và truyền dạy di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể. “Chỉ khi người dân thực sự tham gia, di sản mới có thể sống trong đời sống hiện đại, tiếp tục lan tỏa giá trị và gắn kết cộng đồng”- bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà kêu gọi mỗi người dân Cầu Giấy hãy là một “đại sứ văn hóa”, tự giác tham gia giữ gìn di tích, nghi lễ và phong tục truyền thống. Các tổ dân phố, đoàn thể, tiểu ban quản lý di tích cần tăng cường phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội và tuyên truyền cho thế hệ trẻ; các gia đình làm nghề tại làng Cốm Vòng tiếp tục phát huy tinh hoa nghề cổ, duy trì nghề theo phương thức phù hợp với thời đại. Về phía phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của quận và thành phố, lắng nghe ý kiến các nghệ nhân, người dân để xây dựng những hoạt động bảo tồn ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Giáo dục là nền tảng của phát triển của phường Cầu Giấy
Kinhtedothi - Sáng 19/11, phường Cầu Giấy đã tổ chức Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2024 – 2025. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), đồng thời là dịp tri ân những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trên địa bàn.

Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri 3 phường Cầu Giấy - Yên Hòa - Nghĩa Đô
Kinhtedothi - Chiều 14/11, Tổ đại biểu số 6, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô trước kỳ họp cuối năm 2025 của HĐND TP Hà Nội.

Phường Cầu Giấy: tập huấn nghiệp vụ quản lý, sử dụng nhà chung cư
Kinhtedothi - Sáng 14/11, phường Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, sử dụng nhà chung cư với sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan chuyên môn, Tổ dân phố, Ban Quản trị và đơn vị quản lý vận hành các tòa nhà trên địa bàn.






