Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mối quan hệ hai nước Việt Nam – Lào được vun đắp, ngày càng phát triển

Kinhtedothi - Chiều 5/10, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane do đồng chí Athsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane dẫn đầu.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane do đồng chí Athsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chia sẻ, đồng chí đã nghỉ chế độ từ tháng 10/2016, đến nay gần 7 năm, nhưng tình cảm của đồng chí dành cho người anh em nước bạn Lào luôn mới, tươi trẻ và sát cánh bên nhau.

Bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của Đoàn Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: "Cuộc gặp gỡ này là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn, một mối quan hệ hiếm có trên thế giới”. Nhân dịp này, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi lời chúc sức khỏe tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào cùng Đảng bộ và chính quyền Thủ đô Vientiane.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết có nhiều kỷ niệm gắn bó, thân thiết trong quá trình công tác với đất nước Lào nói chung cũng như Thủ đô Vientiane nói riêng. Những kỷ niệm cá nhân đó cũng phần nào minh họa cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị vĩ đại đặc biệt và hết sức sâu sắc, hiếm có trên thế  giới.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội vui mừng nhận thấy, trong những năm vừa qua, mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và Vientiane tiếp tục phát triển tốt đẹp và chuyến thăm của Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane lần này chính là minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt đó. Đồng thời tin tưởng và mong muốn, qua chuyến thăm này, mối quan hệ đặc biệt, gắn bó giữa hai nước, hai Thủ đô tiếp tục được vun đắp, ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đô trưởng Vientiane Athsaphangthong Siphandone gửi lời chào tốt đẹp nhất của đất nước, Thủ đô Vientiane và Nhân dân Lào tới nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Đồng thời cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu, chân tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền TP Hà Nội.

Nhất trí với đánh giá của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị về mối quan hệ của hai Đảng, hai Nhà nước và Đảng bộ, Chính quyền hai Thủ đô trong thời gian vừa qua, Đô trưởng Vientiane Athsaphangthong Siphandone cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Thủ đô hiện đang được tiếp nối và đi vào chiều sâu. Nhiều công trình hợp tác giữa hai Thủ đô như hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Vientiane đến nay đã phát huy hiệu quả tốt, là minh chứng cho tình cảm, mối quan hệ lâu dài, gắn bó, hỗ trợ cùng phát triển giữa hai bên.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane do đồng chí Athsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Vientiane dẫn đầu.

Nhân dịp này, Đô trưởng Vientiane Athsaphangthong Siphandone đã thông tin khái quát về chuyến công tác của Đoàn và những thành tựu phát triển của Thủ đô Vientiane, cũng như thông tin về một số sự kiện lớn Lào chuẩn bị tổ chức như: phát động Năm Du lịch quốc gia 2024, đăng cai Hội nghị Thủ đô các nước ASEAN, đóng góp vào trọng trách Năm Chủ tịch ASEAN của Lào... Đô trưởng Vientiane mong muốn các sự kiện này sẽ có sự góp mặt của các đại biểu TP Hà Nội.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cảm ơn những nhận định, đánh giá trân trọng, thân thiết của Đô trưởng Vientiane Athsaphangthong Siphandone. Đồng thời tin tưởng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Vientiane lần này là cơ hội để hai Thủ đô cùng nhìn lại những hợp tác trong thời gian qua và rút ra kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực hợp tác thời gian tới, từ đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác ngày càng hiệu quả, gắn bó sâu sắc; khai thác được tiềm năng, thế mạnh của hai Thủ đô.

Hà Nội, Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Hà Nội, Viêng Chăn thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ