Món quà tinh thần cho thiếu nhi

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bữa tiệc nghệ thuật lỡ hẹn vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vì đang trong giai đoạn giãn cách phòng dịch Covid-19.

Dù vậy, nhiều chương trình truyền hình đã được bổ sung, xây dựng thu hút sự quan tâm của các em nhỏ. Ngoài ra, các nhà hát cũng xây dựng nhiều chương trình để sẵn sàng bung lên sân khấu vào dịp hè khi dịch bệnh được khống chế.
Chiếu phim hoạt hình miễn phí

Trẻ em tại nhiều nơi trên cả nước năm nay đón mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa điểm vui chơi quen thuộc như nhà hát, sân khấu, công viên đều tạm dừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng nhu cầu giải trí của trẻ em tại nhà, các chương trình truyền hình dành riêng cho thiếu nhi đã ra mắt.
Theo đó, từ ngày 1/6, ứng dụng xem truyền hình trực tuyến VTVgo phát 50 bộ phim hoạt hình phục vụ các em thiếu nhi trong dịp Hè. Đây là chương trình do trung tâm VTV Digital Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Hãng Phim hoạt hình Việt Nam thực hiện. 50 bộ phim đầy đủ các thể loại như 2D, 3D, cắt giấy vi tính, dài từ 10 - 30 phút và khá phong phú về đề tài, từ giả tưởng, viễn tưởng, cổ tích, lịch sử.
Các nghệ sĩ nỗ lực chuẩn bị các tiết mục đặc sắc dành tặng thiếu nhi trong dịp hè 2021. Ảnh: Lại Tấn
Bên cạnh các chương trình giải trí dành cho thiếu nhi của VTVgo, ngày 1/6, trên kênh HTVC gia đình phát sóng vở kịch thiếu nhi “Bảy nàng tiên” lúc 10 giờ; HBO phát sóng bộ phim “Ban nhạc sóc chuột” lúc 17 giờ. THVL1 phát “Cổ tích Việt Nam” lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần, HTV7 có “Siêu tài năng nhí”, HTV9 có “Siêu nhí đấu trí”.
Trong đó, loạt phim “Cổ tích Việt Nam” trên THVL1 thường xuyên nằm trong top những chương trình có lượng khán giả xem cao, hay mỗi tập của “Siêu tài năng nhí” mùa 2 khi đưa lên YouTube đạt con số triệu view và nhiều bình luận. Còn “Siêu tài năng nhí” mùa 2 bên cạnh những tiết mục nghệ thuật do các thí sinh nhí thực hiện, còn có sự góp mặt của những tài năng lạ từ cuộc sống đời thường. Trong đó có thể kể đến cậu bé Duet 12 tuổi, dân tộc Gia Rai, khuyết 2 tay và 1 chân với niềm đam mê đá bóng hay cô bé Quỳnh Thư có khả năng tính nhẩm siêu tốc.
Một chương trình khác là hoạt hình cổ tích Việt Nam 3D với những câu chuyện cổ tích quen thuộc Thạch Sanh, Tấm Cám, Mai An Tiêm... dù thời lượng phát sóng chỉ 5 phút/tập nhưng đang tạo sự quan tâm của khán giả với lượng người xem trên YouTube đạt vài trăm ngàn lượt xem.
Theo Gám đốc Vietfilm media (đơn vị sản xuất chương trình) Vũ Phong: “Điều này xóa tan những e ngại ban đầu như hoạt hình giờ ai xem khi xung quanh các em có nhiều sự lựa chọn khác để giải trí. Từ sự tự tin này, êkip sản xuất đang từng bước hoàn chỉnh chất lượng để phục vụ tốt hơn cho các em”.

Dày công chuẩn bị quà tặng

Dạo qua hàng loạt các sân khấu như Rạp xiếc T.Ư, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Việt Nam… tất cả đều thông báo tạm ngừng biểu diễn. Nhưng đằng sau thông báo ấy, giữa cái khắc nghiệt của thời tiết Hè là nỗ lực không mệt mỏi của tập thể diễn viên, nghệ sĩ để xây dựng những tiết mục đặc biệt dành cho lứa tuổi măng non. Bởi lẽ, kế hoạch xây dựng chương trình đều phải làm từ sớm để đón các sự kiện như Quốc tế thiếu nhi 1/6, dịp nghỉ Hè và Tết Trung thu.
Tuy nhiên, nghệ thuật sân khấu không vì dịch Covid-19 mà quên đi các khán giả nhí trong dịp hè. NSND Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng cho biết, trong dịp hè, Liên đoàn đều chuẩn bị các chương trình chất lượng cao phục vụ thiếu nhi, thậm chí, còn công phu hơn cả dành cho người lớn.

NSND Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết: "Đóng cửa sân khấu không biểu diễn, đồng nghĩa nghệ sĩ sẽ khó khăn chồng chất. Tuy nhiên, đơn vị cũng xác định rõ tư tưởng chống dịch còn lâu dài nên phải có hướng cho phát triển sân khấu múa rối. Do đó, dù hết sức khó khăn nhưng hiện nay các nghệ sĩ sân khấu vẫn đang ngày ngày tập luyện để có được những tác phẩm hay cho khán giả nhỏ tuổi. Chúng tôi luôn chờ đợi để chờ mong dịch bệnh qua đi, sân khấu sẽ ngay lập tức sẽ có những sản phẩm nghệ thuật hay, chất lượng để diễn phục vụ cho các em”.

Nhìn vào sự chuẩn bị tích cực của các nhà hát, sân khấu trong bối cảnh dịch Covid-19 sẽ thấy sự ưu ái của nhiều sân khấu dành cho các “thượng đế nhí”. Với các nghệ sĩ, họ luôn mong chờ sân khấu được sáng đèn trở lại để ngay lập tức có những sản phẩm nghệ thuật hay, chất lượng phục vụ các em nhỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần