Morocco vs Bồ Đào Nha: Tiễn đại diện châu Phi về nước

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 8 đội lọt vào vòng tứ kết World Cup 2022 thì Morocco chính là đội gây bất ngờ nhất. Liệu đội bóng châu Phi này có tiếp tục làm khó dễ cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong thời điểm Ronaldo đang bị HLV Santos “bỏ qua”.

Liệu Morocco có tiếp tục làm khó dễ cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong thời điểm Ronaldo đang bị HLV Santos “bỏ qua”. Ảnh TechRada.
Liệu Morocco có tiếp tục làm khó dễ cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong thời điểm Ronaldo đang bị HLV Santos “bỏ qua”. Ảnh TechRada.

Morocco là đội bóng châu Phi duy nhất có mặt tại tứ kết World Cup 2022. Về lý thuyết khi đã thắng Tây Ban Nha thì Bồ Đào Nha là đội bóng có lối đá tương tự sẽ không làm khó đoàn quân của HLV Walid Regragui. Nhưng bóng đá không áp dụng định luật bắc cầu, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn.

Phân tích trận Morocco vs Bồ Đào Nha

Châu Phi chưa bao giờ vô địch World Cup, nên lần này duy nhất Morocco có mặt tại vòng tứ kết nhưng người dân châu lục này đang tràn đầy hy vọng thầy trò HLV trưởng Walid Regragui (sinh ra tại Pháp) làm được điều gì đó, trước mắt là loại Bồ Đào Nha sau khi đã chiến thắng Tây Ban Nha. Phải đến khi rời Qatar thì các cầu thủ xứ sở bò tót mới chợt hiểu ra, sức mạnh của đội bóng châu Phi này đến từ những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.

HLV Luis Enrique đã quên khi có tới 14 cầu thủ Morocco đang chơi bóng ở sân cỏ châu Âu tại các giải bóng đá hàng đầu Anh, Pháp, Italy và chính Tây Ban Nha. Achraf Hakimi sinh ra ở Tây Ban Nha, là 1 trong 14 trường hợp như vậy trong đội tuyển Maroc. Chính ngôi sao đang chơi cho PSG đã thực hiện cú Panenka táo bạo để đưa Maroc vào tứ kết World Cup 2022 với chiến thắng 3 - 0 Tây Ban Nha trên loạt đấu súng cân não.

Không phải Brazil, Pháp hay Argentina mà chính Morocco cùng Hà Lan và Anh vẫn đang bất bại tại World Cup 2022. Với hàng phòng ngự chặt chẽ họ đã hòa 0 - 0  trong trận ra quân trước Croatia, sau đó đánh bại Bỉ và Canana để đứng đầu bảng F với 7 điểm. Và Morocco làm tan giấc mộng của người Tây Ban Nha nhiều mộng mơ về sức mạnh của dàn sao trẻ.

Không phải Brazil, Pháp hay Argentina mà chính Morocco cùng Hà Lan và Anh vẫn đang bất bại tại World Cup 2022. Ảnh FIFA.
Không phải Brazil, Pháp hay Argentina mà chính Morocco cùng Hà Lan và Anh vẫn đang bất bại tại World Cup 2022. Ảnh FIFA.

Trong khi đó “Selecao” Bồ Đào Nha thắng liền mạch 2 trận vòng bảng để đoạt vé sớm đi tiếp. Trận cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc, cỗ máy đến từ châu Âu vận hành không tốt và để cho đối phương ngược dòng (2 - 1) bằng bàn thắng muộn của Hwang Hee-chan.

Nhưng đó là trận đấu thủ tục ở vòng bảng, không tính, cái đáng nói là đội bóng bậc thầy về kỹ thuật cá nhân đã mạnh dạn bỏ qua tiếp luôn cả Ronaldo trên băng ghế dự bị (chỉ vào sân phút 73), HLV Fernando Santos cùng các học trò tạo nên 1 set tennis trước Thụy Sĩ (6 - 1) để hiên ngang vào tứ kết cùng tư cách là cửa trên trước Morocco. Siêu máy tính Five Thirty Eight nhận định rằng Bồ Đào Nha có tới 68% khả năng giành thắng lợi, con số này của Morocco là 32%

Thông tin lực lượng Morocco vs Bồ Đào Nha

Morocco: Ra sân với đội hình mạnh nhất.

Bồ Đào Nha: Danilo Pereira, Nuno Mendes dính chấn thương.

Đội hình dự kiến Morocco vs Bồ Đào Nha

Morocco: Bounou; Saiss, Mazraoui, Hakimi, Aguerd; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Bồ Đào Nha: Costa, Dias, Guerreiro, Dalot, Pepe, Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Goncalo Ramos.

Thống kê 10 trận gần nhất của Morocco 

Morocco vs Bồ Đào Nha: Tiễn đại diện châu Phi về nước - Ảnh 1

 Thống kê 10 trận gần nhất của Bồ Đào Nha

Morocco vs Bồ Đào Nha: Tiễn đại diện châu Phi về nước - Ảnh 2

Thành tích đối đầu Morocco vs Bồ Đào Nha

Morocco vs Bồ Đào Nha: Tiễn đại diện châu Phi về nước - Ảnh 3

Dự đoán tỷ số Morocco vs Bồ Đào Nha

Tỷ số: Morocco 0 - 1 Bồ Đào Nha