Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Moscow cảnh báo hậu quả nếu Nghị viện châu Âu từ chối công nhận kết quả bầu cử Duma

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, quan hệ giữa Nga và EU sẽ bị tổn hại nghiêm trọng nếu Nghị viện châu Âu không công nhận kết quả cuộc bầu cử Duma (Hạ viện) quốc gia Nga.
 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova 

Ngày 15/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về hậu quả nếu Nghị viện châu Âu (EP) thông qua đề xuất về việc không công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng EP nên cân nhắc kỹ vì khuyến nghị này sẽ ảnh hưởng đến chính người dân châu Âu. Theo bà Zakharova, việc không công nhận kết quả bầu cử quốc hội Nga sẽ tác động tiêu cực đến chương trình nghị sự của châu Âu nói chung và Liên minh châu Âu (EU) nói riêng.
Theo nhà ngoại giao Nga, hiện cuộc khủng hoảng chính trị tại Afghanistan đang là một trong những vấn đề được các nước thành viên EU quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. "Các nước EU hiểu rõ rằng Nga có đủ khả năng và đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết những bất ổn chính trị trong khu vực cũng như phạm vi toàn cầu. Châu Âu cũng đã đề nghị Moscow hỗ trợ để giải quyết vấn đề rất cấp bách này" - người phát ngôn Zakharova nhấn mạnh.
Bà Zakharova lưu ý thêm rằng EU cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan đến cuộc bầu cử Quốc hội của Nga. “Lựa chọn của EU sẽ định hình mối quan hệ với Nga trong tương lai", nhà ngoại giao Nga nói.
Trước đó, Ủy ban Đối ngoại của EP đã khuyến nghị EU không công nhận kết quả bầu cử Quốc hội Nga nếu Brussels cho rằng các cuộc bầu cử này vi phạm các quy định quốc tế. Văn bản khuyến nghị của EP đã được 56 thành viên của ủy ban thông qua, 9 người bỏ phiếu chống và 5 người bỏ phiếu trắng.
Cuộc bầu cử vào Duma quốc gia Nga lần thứ 8 sẽ được tổ chức từ ngày 17-19/9. Đồng thời với cuộc bầu cử vào Hạ viện trong một ngày bỏ phiếu thống nhất 19/9, các cuộc bầu cử trực tiếp người đứng đầu các chủ thể của Liên bang Nga và 39 nghị viện khu vực sẽ được tổ chức.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ