Moscow lên tiếng khi Đức cam kết EU có thể mở rộng tới Lugansk của Nga

Theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 2/10 cho biết, Moscow sẽ phải "gia nhập EU" để Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock giữ đúng lời hứa về việc mở rộng khối này từ Lisbon tới Lugansk.
Quan chức ngoại giao Nga cũng đề cập đến sai lầm mà Ngoại trưởng Đức đã mắc phải vào tháng 2 năm nay khi bà kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin “thay đổi 360 độ” chính sách đối với Ukraine, vô tình hối thúc Moscow duy trì chính sách như trước đây.
Cùng ngày, trong bài trả lời phỏng vấn tờ Izvestia, Dmitry Belik - thành viên Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Nga, cũng bác bỏ tuyên bố của bà Baerbock vì "Lugansk đã và vẫn sẽ là một phần của Nga".
Các tuyên bố trên được quan chức Nga đưa ra sau Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng "tương lai của Ukraine là ở EU và EU sẽ sớm mở rộng từ Lisbon đến Lugansk".
Lisbon là thủ đô của Bồ Đào Nha, nằm ở rìa phía Tây của châu Âu.
Lugansk là thủ phủ của tỉnh cùng tên ở Ukraine. Nga đã sáp nhập tỉnh Lugansk cùng với 3 vùng lãnh thổ khác của Ukraine, gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk, vùng Kherson và Zaporozhye sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 30/9/2022.
Ukraine và phương Tây không chấp nhận kết quả trưng cầu dân ý. Kiev nhiều lần khẳng định rằng 4 vùng lãnh thổ mới được sáp nhập vào Nga cũng như bán đảo Crimea, khu vực được Moscow sáp nhập hồi năm 2014, vẫn là một phần của Ukraine.
Ukraine cũng nhấn mạnh nước này không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nếu không có điều khoản Nga rút quân khỏi các vùng đang kiểm soát.
Trong khi đó, Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột với Kiev, nhưng không từ bỏ 4 tỉnh này.

"Thảm họa" đến gần vì một lệnh cấm vận Nga của EU sắp có hiệu lực
Kinhtedothi - Các nhà sản xuất sản phẩm sắt thép trên khắp thế giới được cảnh báo có thể sắp rơi vào "thảm họa xuất khẩu", khi lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối tuần này (30/9).

Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine?
Kinhtedothi - Trả lời TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với Ukraine, khi mà tình hình trên thực địa và lợi ích an ninh của quốc gia này được đảm bảo.

Tin xấu cho Ukraine: đồng minh thân cận có thể quay lưng ủng hộ Nga
Kinhtedothi - Ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Slovakia là người ủng hộ Nga tuyệt đối, khiến việc duy trì đồng minh thân thiết với Kiev mong manh hơn bao giờ hết.