Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một huyện ở Khánh Hòa chuyển đổi 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Kinhtedothi - Giai đoạn 2025-2030, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ chuyển đổi hơn 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gồm 432ha đất trồng lúa; 3.159ha đất trồng cây hàng năm; 7.032ha đất trồng cây lâu năm; 3.037ha đất rừng sản xuất; 19ha đất rừng phòng hộ; 595ha đất nuôi trồng thủy sản.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm.

Theo quyết định nói trên, huyện Cam Lâm  có tổng diện tích tự nhiên khoảng 54.708ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp khoảng 33.491ha với khoảng 1.323ha đất trồng lúa; 1.172ha đất trồng cây lâu năm; 10.269ha đất rừng đặc dụng; 8.630ha rừng phòng hộ; 11.151ha rừng sản xuất và các loại đất khác.

Giai đoạn 2025-2030, huyện Cam Lâm sẽ chuyển đổi hơn 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Trung Nhân

Đối với đất phi nông nghiệp, Cam Lâm có 21.011ha. Trong đó, đất ở nông thôn khoảng 1.369ha; đất ở tại đô thị 3.997ha; đất quốc phòng 898ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4.577ha; đất thương mại dịch vụ 3.510ha và các loại đất khác. Ngoài ra, tại Cam Lâm còn có khoảng 116ha đất đồi núi chưa sử dụng.

Cũng theo quyết định nói trên, giai đoạn 2025-2030, tại Cam Lâm sẽ có hơn 11.682ha đất nông nghiệp bị thu hồi. Nhóm đất nông nghiệp có diện tích bị thu hồi lớn là đất trồng lúa gần 400ha; đất trồng cây hàng năm 2.347ha; đất trồng cây lâu năm 5.856 ha và 2.372ha rừng sản xuất.

Đặc biệt, địa phương sẽ thu hồi 1.593ha đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất ở tại nông thôn có 488ha và đất ở đô thị có 23ha bị thu hồi.

Cùng với đó, Cam Lâm sẽ chuyển đổi hơn 14.372ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gồm 432ha đất trồng lúa; 3.159ha đất trồng cây hàng năm; 7.032ha đất trồng cây lâu năm; 3.037ha đất rừng sản xuất; 19ha đất rừng phòng hộ; 595ha đất nuôi trồng thủy sản.

Liên quan đến huyện Cam Lâm, ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm.

Theo đó, dự án Khu đô thị mới Cam Lâm có quy mô sử dụng đất 10.356,5ha thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Quy mô dân số khoảng 584.364 người với số lượng nhà ở gồm 58.576 căn biệt thự, liền kề; 9.821 căn hộ chung cư; 58.574 lô đất nền nhà ở biệt thự, liền kề; 33.052 căn nhà ở xã hội và sân golf 36 hố.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 260.267 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 25.000 tỷ đồng). Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025-2037. Dự án sẽ tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Cũng trong ngày 25/3, Sở Tài chính Khánh Hòa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp

Đà Nẵng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp

23 Feb, 08:47 PM

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư, tìm hiểu, đặc biệt xây dựng các nhà máy để sớm hoàn thiện hạ tầng tại các khu công nghiệp.

Ninh Bình: xã Rạng Đông triển khai đấu giá 77 lô đất ở xen kẹp trong quý I/2026

Ninh Bình: xã Rạng Đông triển khai đấu giá 77 lô đất ở xen kẹp trong quý I/2026

22 Feb, 06:37 PM

Kinhtedothi- Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2026, UBND xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình) triển khai phương án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp cho Nhân dân làm nhà ở tại thôn 5 Phúc Thắng, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội trước cơ hội mới từ các siêu dự án hạ tầng

19 Feb, 07:32 PM

Kinhtedothi - “Sau nhiều năm “ngủ đông”, khu vực phía Nam Hà Nội đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ nhờ các dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Từ các tuyến vành đai liên hoàn, trục Giải Phóng mở rộng đến siêu dự án Đại lộ ven sông Hồng và sân bay quốc tế thứ 2, cửa ngõ phía Nam Thủ đô đứng trước vận hội lớn phát triển kinh tế - xã hội” - TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ