Một mùa Giáng sinh an vui, trật tự, không quên phòng dịch Covid-19 ở Hà Nội

Minh An - Ngọc Tú - Đạt Lê - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới phải thực hiện giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng may mắn được đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, trật tự, nhưng cũng không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Rộn ràng không khí đón Giáng sinh

Giáng sinh năm nay thời tiết se lạnh nhưng không làm giảm đi niềm vui, sự háo hức của người dân. Tối 24/10, khắp các phố phường, trung tâm thương mại, siêu thị, quảng trường, nhà thờ như được khoác lên mình những chiếc áo mới. Tại Nhà thờ lớn, người dân hòa lẫn với sắc màu rực rỡ của những cây thông Noel, chú tuần lộc kéo xe chở ông già Noel với những hộp quà phía sau.
 Không khí đêm Giáng sinh tại Nhà thờ lớn.

Phía trên sân khấu, những tiến mục văn nghệ diễn ra hấp dẫn trong nền nhạc của những bài hát chào đón Giáng sinh. Linh mục gửi những lời chúc tốt đẹp đến những người theo đạo Thiên chúa nói riêng và người dân Thủ đô, đang có mặt tại quảng trường nhà hát lớn nói chung.
 Chương trình văn nghệ chào đón Giáng sinh tại Nhà thờ lớn.

Càng về khuya, khung cảnh lung linh ánh sáng và sắc màu chào đón Noel hòa cùng cái rét ngọt của Hà Nội khiến không khí Giáng sinh càng trở nên rộn ràng. Trên phố, mọi người xích gần lại nhau hơn. Người ta thấy những em bé trong bộ quần áo đỏ của ông già Noel trong vòng tay của bố mẹ. Thanh niên, những cặp đôi đang yêu trao cho nhau những cử chỉ, ánh mắt tình cảm, hạnh phúc.
 Em bế được bố cõng trên vai, hòa mình vào không khí đón Giáng sinh.

Sarah Button (quốc tịch Canada) đến Hà Nội đón Giáng sinh cùng chồng và 3 người con gái chia sẻ: “Năm nay, tôi được đón Giáng sinh ở Hà Nội. Tôi thấy, không khí đón Giáng sinh ở đây rất ấm áp và tươi vui. Giống như ở nước chúng tôi, mọi người cũng đến nhà thờ để đón Giáng sinh. Tôi thấy, ở Hà Nội, Nhà thờ lớn cũng là địa điểm kết nối mọi người đến gần nhau hơn. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp”.
 Những vị khách ngoại quốc chào đón Giáng sinh tại Hà Nội.

Ngoài nhà thờ lớn, tại khắp các con phố có nhà thờ công giáo như khu vực Nhà thờ Thái Hà, Nhà thờ Cửa Bắc, Giáo xứ Hàm Long, Nhà thờ Hàng Bột cũng tấp nập người dân đi lễ.

Tại Nhà thờ Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) người dân đi lễ xếp hàng theo trật tự, ai cũng tự giác trang bị cho mình khẩu trang. Phía bên ngoài, trước khi vào Nhà thờ, mọi người được nhắc nhở đeo khẩu trang và sử dụng nước rửa tay để đảm bảo an toàn; phòng, chống dịch Covid-19. Những ai quên chưa mang khẩu trang, lực lượng tình nguyện viên phát miễn phí cho người đi lễ. Suốt đêm Giáng sinh, buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cũng và an toàn.
 Người dân nghiêm trang dự lễ Giáng sinh tại Nhà thờ Thái Hà.
Chị Lê Thị Nga (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Giáng sinh năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, cả nước đang phòng, chống dịch Covid-19. Vì vậy, trước khi đi lễ, tôi và các con chủ động tự trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn. Tôi thấy rằng, sự chủ động cùng với ý thức phòng, chống dịch của mọi người đã khiến những người đi lễ yên tâm hơn. Mặt khác, tôi cho rằng, Giáng sinh không còn là ngày lễ của riêng người theo đạo Thiên chúa mà là ngày vui của rất nhiều người dân”.
 Thanh niên tình nguyện pát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí tại Nhà thờ Thái Hà.

Ở các trung tâm thương mại, không khí Giáng sinh cũng rộn ràng, đông vui không kém tại các khu vực nhà thờ. Năm nay, những cây thông Noel vẫn là điểm nổi bật trong công tác trang trí, chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Ở Nhà thờ lớn, cây thông 15 mét được dựng lên từ sớm, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, “check in”.
 Cây thông Noel được trang trí tại Nhà thờ lớn.
 Bối cảnh trang trí tại Nhà thờ Cửa Bắc.

Đồng thời, tại các Trung tâm thương mại như: Vincom Royal, Vincom Phạm Ngọc Thạch, Vincom Nguyễn Chi Thanh hay Lotte Liễu Giai... đều sớm được trang hoàng lung linh sắc màu và nổi bật.
 Cây thông Noel được trang trí tại TTTM Royal City.

Giáng sinh an lành

Để mùa Giáng sinh năm nay diễn ra an lành, ngay từ sớm, các lực lượng chức năng của Hà Nội đã phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế ùn tắc giao thông; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.
 Lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong đêm Giáng sinh.

Tại phố Hàng Trống – khu vực dẫn đến Nhà thờ lớn, lực lượng liên ngành gồm Công an, y tế, dân quân túc trực liên tục trong đêm Giáng sinh. Ngoài việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phường Hàng Trống còn phát loa tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.
Tối 24/12, Trung tá Nguyễn Thành Công, Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho hay: Dự đoán trước tình hình vào đêm Noel năm nay lượng người sẽ tập trung đổ về khu vực Nhà thờ Lớn, quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ rất đông. Chủ động trước được tình hình Công an quận đã có kế hoạch sẵn sàng phương án phòng chống đua xe, cũng như việc cổ vũ đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận đêm Noel 2020.
 Đêm Giáng sinh diễn ra yên bình trong không khí vui tươi.
Công an quận Hoàn Kiếm chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng cảm chốt, tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ Noel. Tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng quá khích tổ chức đua xe trái phép, đốt pháo nổ, pháo sáng và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận.
 Người dân an tâm khi chào đón đêm Giáng sinh ở Thủ đô.

“Công an quận huy động 100%, các đồng chí là trưởng công an các phường, đội thực hiện công tác TTKS trên địa bàn phụ trách. Chủ động phân luồng giao thông, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo sáng, phát hiện xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật. Các chốt đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đốt pháo nổ, pháo sáng và gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận được bố trí cụ thể. Thời gian cắm chốt và phân luồng giao thông từ 1 giờ các ngày 25/12 theo phương án”- Trung tá Nguyễn Thành Công thông tin.
 Không khí Giáng sinh an lành tràn ngập phố phường Thủ đô.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã ứng trực 100% quân số, cùng với phương án phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng nghiệp vụ và công an các quận, huyện tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ ra vào trung tâm TP Hà Nội, đặc biệt là tại các nút giao thông trọng điểm, tuyến đường chính để làm công tác hướng dẫn, phân luồng phục vụ bà con nhân dân đi chơi đêm Noel được đảm bảo an toàn.

Cũng trong đêm noel, 30 tổ công tác Y141 Công an TP Hà Nội ứng trực trên các tuyến đường kịp thời kiểm tra xử lý, bắt giữ những đối tượng lợi dụng vào đêm Noel để hoạt động phạm tội; tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
 Không khí Giáng sinh an lành, ấm áp tại Nhà thờ Thái Hà.

Nhờ sự chủ động của lực lượng chức năng, người dân Thủ đô đã có một đêm đón Giáng sinh trọn vẹn, an toàn và ấm áp. Màn đêm buông xuống, người dân Thủ đô vẫn hướng về các Nhà thờ trong không khí án lạnh. Họ cùng bên nhau cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh, năm mới tươi vui và hạnh phúc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần