Một người chết do mưa lũ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, trong tuần qua mưa lũ và dông lốc làm 1 người chết tại tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, trong tuần qua (từ ngày 2 đến 8/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây mưa lũ và dông lốc trên địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Định và Phú Yên, làm 1 người chết, 13 nhà bị đổ sập, tốc mái. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại về giao thông, thủy lợi, thủy sản và nông nghiệp...

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa có 1 người chết (anh Phan Tư, sinh năm 1966, quê quán xã EaTosh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bị nước cuốn trôi khi đang đi xe ôtô khách); 4 nhà bị sạt lở, tốc mái; 320 nhà bị ngập, hiện nước đã rút; 0,3ha đất nông nghiệp bị sạt lở; 0,5 ha đầm nuôi tôm bị sạt lở, 80.000 tôm giống bị trôi và 1 cầu gỗ bị cuốn trôi.

Tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tuần qua đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm 2 căn nhà bị tốc mái. Tại tỉnh Bình Định, 2.500m kênh mương bị bồi lấp, sạt lở; 2 tuyến đường liên thôn bị sạt lở. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, mưa lũ cũng khiến 1 nhà bị đổ sập, 6 nhà bị tốc mái hư hại; Sạt lở 128m3 đất đá kênh mương; các tuyến đường tỉnh lộ 642, 647 bị ngập nước từ 0,8-1,1m...

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã thống kê thiệt hại và giúp đỡ Nhân dân cơ bản ổn định đời sống.