Một người chết do sét đánh, thiệt hại gần 4 tỷ đồng do thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, thời tiết, thiên tai tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Thiệt hại do các loại hình thiên tai tiếp tục được ghi nhận tại nhiều địa phương.

Tại Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) và các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong những ngày qua tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Nhà dân bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc tại tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Bắc Giang.
Trong 3 ngày qua, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm. Một số trạm ghi nhận có tổng lượng mưa lớn như: Đập, thủy điện Ayun Trung (Gia Lai) 168mm, Ia Tơi (Kon Tum) 141mm, Quảng Thành (Đắk Nông) 120mm, Ninh Tây (Khánh Hòa) 119mm...
Đáng chú ý, diễn biến thời tiết, thiên tai tiếp tục gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh, TP trên cả nước. Nghiêm trọng nhất tại tỉnh Ninh Thuận, mưa dông kèm theo sét trên địa bàn xã Phước Đại (huyện Bác Ái) đã làm 1 người chết do sét đánh (bà Kator Thị Thép, sinh năm 1960 thường trú tại thôn Ma Hoa).
Tại tỉnh Bắc Giang, dông lốc đã làm 18 căn nhà và 105 công trình phụ bị tốc mái; 1 điểm văn hóa bị sập mái; 13ha lúa, rau màu và cây ăn quả bị đổ ngã. Thiệt hại ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng. Trong khi tại tỉnh Bình Thuận, mưa to kèm dông sét và gió giật mạnh làm 3 nhà sập mái; 560ha lúa bị đổ ngã. Thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.
Trước đó trong các ngày 31/8, 1/9, mưa dông lốc sét, sạt lở đất xảy ra tại Bắc Kạn, Thái Nguyên đã khiến ít nhất 64 nhà dân bị hư hỏng, nhiều công trình dân sinh, công ích bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.
Trước diễn biến thiên tai được đánh giá còn rất phức tạp trong những tháng cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 1/9/2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là cần rà soát các phương án ứng phó với các loại hình thiên tai, bảo đảm tính chủ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, hiện nay, đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại tập trung cho công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi tình hình nắng nóng, diễn biến mưa những tháng cuối năm để thông tin kịp thời đến cộng đồng, người dân biết, chủ động phòng tránh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần