Một nhiệm kỳ nữa cho bà Christine Lagarde

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa tuyên bố bà Christine Lagarde đã được chọn làm lãnh đạo nhiệm kỳ 5 năm thứ 2 của tổ chức này.

Một nhiệm kỳ nữa cho bà Christine Lagarde - Ảnh 1
Bà Lagarde, ứng viên duy nhất cho vị trí giám đốc IMF sẽ bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 kể từ 5/6. 
Trước tuyên bố này, bà Lagarde khẳng định “ Tôi rất vui vì nhận được cơ hội tiếp tục lãnh đạo IMF với tư cách Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo, và tôi cũng cảm kích trước lòng tin, sự hỗ trợ không ngừng của Ban Quản trị IMF và 188 quốc gia thành viên”.

Bà Lagarde, cựu Bộ trưởng tài chính Pháp đã nhậm chức giám đốc IMF vào năm 2011 sau khi người tiền nhiệm Dominique Strauss-Kahn từ chức vì bê bối tham nhũng. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo tổ chức quốc tế này. Trong thời gian tại vị, bà được coi là người có công trong việc làm giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và đã tiến hành những thay đổi để gia tăng ảnh hưởng của các thị trường mới nổi lên như Trung Quốc và Brazil tại IMF.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần