Một nửa tài sản toàn cầu sẽ thuộc giới siêu giàu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston vừa công bố cho thấy, trong vòng 5 năm tới, gần một nửa tổng tài sản thế giới sẽ thuộc về các nhà triệu phú.

Theo đó, số lượng tài sản trong tay các triệu phú sẽ tăng từ 41% lên 46% trong tổng tài sản thế giới ước tính đạt 222 ngàn tỷ USD vào năm 2019. Nhờ có sự ổn định và vững chắc về tài sản vốn có, số lượng hộ gia đình “đại gia” tăng lên đáng kể. Năm 2013, số lượng gia đình đạt mức triệu phú đạt 15 triệu thì đến năm 2014 đã là 17 triệu. Con số này sẽ tăng 19% trong vòng 4 năm tới.

Cũng trong báo cáo này, tổng tài sản của thế giới năm 2014 đã tăng 12% so với năm 2013, đạt 164 ngàn tỷ USD. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản cao nhất lên tới 29%. Tuy nhiên, Bắc Mỹ mới là khu vực nắm giữ khối lượng tài sản lớn nhất với 31% tổng tài sản toàn cầu. Mỹ là quốc gia giàu có nhất với khối tài sản trị giá 46 ngàn tỷ USD, chiếm 28% tài sản thế giới.

BCG dự đoán, trong năm 2016, khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ vượt qua Bắc Mỹ, trở thành khu vực giàu có nhất với tổng tài sản ước tính khoảng 57 nghìn tỷ USD.