Một phụ nữ mang thai bị đốt cháy đen

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lần theo manh mối, công an đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe mô tô là bà Lê Thị Thơm (trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Pleiku), còn nạn nhân là chị Trương Thị Tám (33 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP Pleiku).

KTĐT - Lần theo manh mối, công an đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe mô tô là bà Lê Thị Thơm (trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Pleiku), còn nạn nhân là chị Trương Thị Tám (33 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP Pleiku).

Khoảng 3 giờ chiều 7/1, một số người dân sống tại tổ 3, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, đã phát hiện thi thể của một phụ nữ đã bị đốt cháy đen.

Sau khi phát hiện sự việc trên, người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một xe mô tô mang BKS 81H9 - 4457, một chiếc điện thoại di động và một số vật dụng khác của nạn nhân. Ngoài ra, trước khi bị đốt dẫn đến tử vong, trên đầu nạn nhân đã bị một số vết thương do vật nặng tác động.

Lần theo manh mối, công an đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe mô tô là bà Lê Thị Thơm (trú tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.Pleiku), còn nạn nhân là chị Trương Thị Tám (33 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP Pleiku).

Bà Thơm và một số nhân chứng khác cho biết, chị Tám đang mang bầu và làm nghề giữ trẻ cho gia đình bà Thơm. Khoảng 8 giờ sáng ngày 7/1, chị Tám đã mượn xe máy của bà Thơm để đi ăn sáng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của chị Tám.