Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một trưởng phòng ở Cục Thống kê tỉnh Thái Bình bị bắt về tội lừa đảo

Kinhtedothi - Nguyễn Văn Bút, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cán bộ Cục Thống kê tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Bút. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Văn Bút (SN 1975, trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Phó Chủ tịch Công đoàn thuộc Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, thường xuyên đưa ra những thông tin gian dối, sai sự thật, biểu hiện hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: khoảng tháng 6/2023 đến nay, Nguyễn Văn Bút lợi dụng danh nghĩa là công chức Nhà nước, chức vụ trưởng phòng để đưa ra nhiều thông tin giả mạo về việc có khả năng giúp những người có nhu cầu xin vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước, sau đó yêu cầu chuyển tiền để lo “chạy việc”. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Văn Bút không thực hiện theo đúng cam kết mà chiếm đoạt số tiền đó để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Phú Thọ: tội phạm trật tự xã hội giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

26 Dec, 01:27 PM

Kinhtedothi - Năm 2025, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm rõ rệt. Toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 380 vụ, tương đương 28,2% so với năm 2024) làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính 185,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số loại tội phạm nghiêm trọng như giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Có được phép hành nghề "đòi nợ thuê"?

Có được phép hành nghề "đòi nợ thuê"?

26 Dec, 11:28 AM

Kinhtedothi - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuộc danh mục các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hành vi đòi nợ thuê trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ