Mourinho âu lo về phong độ của Real

Chia sẻ Zalo

KTĐT - HLV người Bồ Đào Nha bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn sau khi Real có lần thứ hai liên tiếp mất điểm tại La Liga.

Gặp đối thủ "chiếu dưới" Racing Santander trong trận đấu tối thứ tư (giờ địa phương), thày trò HLV Jose Mourinho đã không đủ mạnh để giành trọn 3 điểm. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 trong sự thất vọng của giới hâm mộ Real. Đây là trận thứ hai liên tiếp họ mất điểm trước đối thủ yếu tính từ trận thua Levante.
 
Trong khi Barca đã có hai trận hòa, phong độ sa sút tại La Liga khiến Real bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tạo cách biệt. Real đang xếp dưới và kém Barca 1 điểm.
 
“Chúng tôi đã để mất 5 điểm tại La Liga. Đây là điều đáng để lo lắng”, HLV Mourinho nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.
 
Theo Mourinho, Real đã chiếm ưu thế trong suốt 90 phút nhưng không gặp may với các cơ hội ghi bàn. “Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp đầu. Mọi chuyện được cải thiện đáng kể trong hiệp hai nhưng chúng tôi gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Chúng tôi không có nhiều cơ hội dù chơi áp đảo trong 30 phút cuối”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói.
 
Đánh giá về Racing, Mourinho cho rằng Real đã gặp một đối thủ rất khôn ngoan. “Chúng ta cần dành lời khen cho Racing. Họ chơi phòng ngự rất tốt. Mặc dù chiếm ưu thế, chúng tôi không có đủ những yếu tố cần thiết để vượt qua hàng thủ Racing”.
 
Hiện Valencia dẫn đầu La Liga với 10 điểm, sau đó đến Betis và Barca. Nếu thắng Zaragoza trong trận đấu tối thứ năm, Betis sẽ chiếm vị trí số một với thành tích toàn thắng.