Mourinho đang tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau khi đã củng cố hàng tiền vệ bằng một loạt những tên tuổi mới, huấn luyện viên Jose Mourinho đang tìm kiếm thêm một trung vệ đẳng cấp thế giới nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2010-2011.

KTĐT - Sau khi đã củng cố hàng tiền vệ bằng một loạt những tên tuổi mới, huấn luyện viên Jose Mourinho đang tìm kiếm thêm một trung vệ đẳng cấp thế giới nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2010-2011.

Với việc chiêu mộ Sergio Canales, Angel di Maria và Pedro Leon, trong khi thương vụ Sami Khedira sắp hoàn tất, về cơ bản tuyến giữa và hàng công của Real Madrid coi như đã hoàn chỉnh. Và theo tờ Marca, mục tiêu hàng đầu của Mourinho lúc này là bổ sung lực lượng cho hàng thủ bằng cách đem về sân Bernabeu một trung vệ tầm cỡ thế giới.

Sau khi giải phóng hợp đồng cho Christoph Metzelder, Real Madrid chỉ còn lại 3 trung vệ thực thụ là Pepe, Raul Albiol và Garay (Sergio Ramos có thể đá trung vệ nhưng sở trường của cầu thủ này là bên cánh phải), nhưng chưa có ai thực sự được Mourinho tin tưởng.

Trong khi Pepe mới bình phục chấn thương nặng gặp phải trong mùa giải trước thì Albiol và Garay là những trung vệ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Mourinho trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè là đem về sân Bernabeu một trung vệ xuất sắc.

Bốn trung vệ được cho là đã nằm trong tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bao gồm David Luiz (Benfica), Thiago Silva (Milan), Nemanja Vidic (Manchester United), Bruno Alves (Porto).

Trong số này, Vidic đã từng được Real liên hệ vài lần trong quá khứ, trong khi Luiz và Alves đã chơi rất hay tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua, và thu hút được sự quan tâm từ phía đội bóng Hoàng gia.

Còn Silva đã nổi lên là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Milan. Mourinho được cho là sẵn sàng bỏ ra 20 triệu euro để chiêu mộ trung vệ người Brazil.

Tuy vậy, khi Real Madrid còn chưa chính thức hỏi mua với AC Milan, Silva đã thẳng thừng từ chối Mourinho khi tuyên bố rằng anh muốn ở lại sân San Siro mùa tới.

“Tôi không có ý định rời AC Milan ở thời điểm này bởi tôi đang rất hạnh phúc ở đây. Tôi đã thích nghi rất tốt với cuộc sống ở Italia và hy vọng rằng mùa giải sau tôi sẽ thành công cùng với AC Milan. Thật vinh dự khi biết rằng một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới quan tâm đến tôi. Tôi cũng tự hào khi được Jose Mourinho, một trong những huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, muốn có tôi,” trang Goal trích dẫn lời của Silva.

Không chỉ bị Silva từ chối, Real Madrid cũng đang đứng trước nguy cơ thất bại trong thương vụ Maicon do bất đồng giá cả với Inter Milan.

Dù các nhà đương kim vô địch Champions League đã chịu nhượng bộ khi giảm giá Maicon từ 35 xuống còn 30 triệu euro, nhưng Real Madrid vẫn chê đắt. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chê Maicon đã luống tuổi và và chỉ muốn bỏ ra không hơn 28 triệu euro để chiêu mộ hậu vệ phải người Brazil.