Mourinho muốn sở hữu Lionel Messi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Huấn luyện viên Jose Mourinho không ngần ngại thừa nhận mình luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt tới Lionel Messi và khẳng định sẽ chỉ có người điên mới không muốn sở hữu Messi.

KTĐT - Huấn luyện viên Jose Mourinho không ngần ngại thừa nhận mình luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt tới Lionel Messi và khẳng định sẽ chỉ có người điên mới không muốn sở hữu Messi.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình "En Confianza" trên kênh VEO7, huấn luyện viên Jose Mourinho đã thẳng thắng nói lên những suy nghĩ của mình kể từ khi gia nhập Real Madrid, cũng như thừa nhận sự ngưỡng mộ và muốn sở hữu Lionel Messi.

Cho đến tận bây giờ, nhiều người chắc hẳn vẫn cho rằng trận "Siêu kinh điển" giữa Barca và Real Madrid diễn ra trên sân Nou Camp vào ngày 30/11/2010 chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện viên của Jose Mourinho khi mà đội bóng của ông đã phải phơi áo đến 5 bàn không gỡ.

Tuy nhiên, vị chiến lược lược gia người Bồ Đào Nha lại nhìn nhận mọi thứ theo một chiều hướng tích cực, bất chấp việc đội nhà hứng chịu trận thua tan nát. Mourinho nói: "Thất bại này sẽ là động lực giúp Real thi đấu tốt hơn". Mourinho cũng nói rằng chiến thắng của Inter trước Barca ở bán kết Champions League mùa trước "thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện viên của tôi".

Trong bài phát biểu của mình, "Người đặc biệt" cũng cho biết khả năng Real Madrid và Barca sẽ phải chạm chán nhau đến ba lần trong tháng Tư là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi mà kết quả bốc thăm Champions League cho thấy, hai đội sẽ phải gặp nhau tại bán kết nếu như vượt qua vòng tứ kết (Barca gặp Shakhtar Donestk, còn Real Madrid đụng Tottenham).

Khó khăn trước mắt là vậy, song huấn luyện viên Mourinho lại tỏ ra không quá bi quan và cho rằng nếu Real Madrid tiếp tục phải đón nhận thất bại trước Barca, thậm chí là thua cả ba trận đấu đó thì cũng không có điều gì quá nặng nề. Tuy nhiên, ông cũng khá lạc quan về khả năng chiến thắng của đội nhà.

"Nếu Barca giành chiến thắng trước Real trong cả ba lần đối đầu ở tháng Tư thì cũng không có chuyện gì cả, dù điều đó có phần hơi bất công với những công sức mà các cầu thủ của chúng tôi đã phải bỏ ra. Tuy nhiên, thật khó ai có thể nói trước bất cứ điều gì, Real cũng hoàn toàn có thể đánh bại Barca trong cả ba trận đấu đó."

Khi được phóng viên hỏi vì sao lại luôn tìm cách để bảo vệ đội bóng và học trò của mình, Mourinho cũng thẳng thắn cho hay: "Đội bóng cũng giống như gia đình của tôi, còn các cầu thủ giống như người thân. Thế nên, không lẽ gì tôi lại không bảo vệ những người thân của mình? Để trừng phạt một ai đó thì thật quá dễ, nhưng để dậy dỗ họ mới là điều khó. Tôi luôn muốn các cầu thủ cùa mình hiểu rằng đội bóng giống như ngôi nhà của chính mình và cần phải chung tay vun đắp."

Trong phần cuối của buổi phỏng vấn, huấn luyện viên Jose Mourinho đã khiến không ít người phải bất ngờ khi không ngần ngại thừa nhận mình luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt tới Lionel Messi và khẳng định sẽ chỉ có người điên mới không muốn sở hữu Messi. Tuy nhiên, ông cũng cho biết sẽ là phí phạm nếu theo đuổi một điều mà không thể xảy ra.

"Tôi không muốn phí phạm vào việc gì mà nó không thể xảy ra. Messi là một cầu thủ tuyệt vời và không có đội bóng nào lại không muốn có cậu ấy. Nếu một huấn luyện viên nào nói không muốn có Messi, tôi nghĩ rằng người đó chỉ có điên thì mới nói như vậy."/.