MTTQ quận Bắc Từ Liêm: Hiệu quả từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và tổng kết các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Văn Thúy Hoa cho biết, năm 2022, công tác phòng chống dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Các dịch vụ văn hóa được hoạt động, kinh tế đang trên đà phục hồi, tình hình các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tiếp tục ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường. Tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên phát động. Các nội dung xây dựng đô thị văn minh trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả...

2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Trung ương MTTQ Việt Nam.
2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương của Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong năm qua, MTTQ các cấp đã vận động hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 98,4%. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng trong tổ chức việc tang được được 619/693 trường hợp đạt 89,12%. 100% đám cưới đều nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh. Tổ chức bình xét 65.191 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 91,2%% và 194 Tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ 97,48%. Năm 2022, đã giúp 4.592 lượt hội viện được vay với số tiền 80 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng chính sách quận, Quỹ trợ vốn do Liên đoàn Lao động quản lý, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tích cực chủ động, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia công tác xã hội hóa thực hiện xây dựng đô thị văn minh vận động được hàng chục nghìn ngày công lao động và 3,8 tỷ đồng. Từ nguồn vận động xã hội hóa đã cải tạo, chỉnh trang đài tưởng niệm liệt sĩ; nâng cấp cải tạo 922m đường ngõ tổ dân phố; xây dựng 325 đoạn đường bích họa; xây dựng cổng chào tổ dân phố; chỉnh trang 3 nhà văn hóa TDP… Tiêu biểu các đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa là hệ thống Mặt trận các phường: Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Phúc Diễn, Cổ Nhuế 2...

5 tập thể  được nhận Giấy khen của UBND quận vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
5 tập thể  được nhận Giấy khen của UBND quận vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2022-2025; kế hoạch tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2022, hệ thống MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 1,4 tỷ đồng. Phối hợp chính quyền tổ chức thăm hỏi tặng 11.558 suất quà động viên hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với số tiền 3,9 tỷ đồng.

Hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 8 nhà đại đoàn kết với số tiền 280 triệu. Hỗ trợ phương tiện, sinh kế thoát nghèo cho 10 hộ và động viên 115 hộ nghèo nhân tháng cao điểm “Vì người nghèo” với tổng trị giá 333,1 triệu đồng. Hỗ trợ 88,5 triệu đồng cho 472 đối tượng nghèo được chữa bệnh; hỗ trợ 53 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 74,5 triệu đồng… Tích cực tham gia chương trình an sinh xã hội, chia sẻ cùng Nhân dân các huyện khó khăn, đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết với trị giá 200 triệu đồng (2 hộ huyện ngoại thành Hà Nội; 1 hộ tỉnh Hà Giang).

MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.
MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Đặc biệt, các tầng lớp Nhân dân đều tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…

Nhân dịp này, Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 12 cá nhân; UBND quận đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm trao thưởng cho 34 tập thể, 31 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.