MTTQ quận Hoàn Kiếm cần làm tốt vai trò trung tâm đoàn kết

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố tại buổi làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm ngày 28/4.

 Cùng dự buổi làm việc có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi, Phó Chủ tịch thường trực MTTQ TP Lê Thị Kim Oanh cùng đại diện các ngành chức năng quận Hoàn Kiếm và MTTQ TP.

 Chủ tịch MTTQ TP Vũ Hồng Khanh làm việc với MTTQ quận Hoàn Kiếm

Thông tin tại hội nghị, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú cho biết, đặc điểm của quận, đất trật người đông, dân số gần 20 vạn, đơn vị hành chí có 18 phường, 163 địa bàn dân cư, 651 tổ dân phố, với 166 tuyến phố; kinh tế phát triển sôi động… Đây là quận được coi là Trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch của Thủ đô, lại là nơi tập trung đầu não các cơ sở tôn giáo (phật giáo, công giáo,tin lành, đạo hồi…). Trong những năm qua, MTTQ quận đã phát huy tốt vai trò dân chủ Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật, năm 2016, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo chất lượng, kế hoạch; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2016, quận hoàn Kiếm thu ngân sách đạt 5.377,2 tỷ đồng, bằng 113,1% dự toán giao; Quý I/2017 thu ngân sách ước 1.693,5 tỷ đồng, đạt 30% dự toán năm.

MTTQ quận cũng đã nêu cao vai trò, trung tâm khối đoàn đoàn kết, đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt trên 1,8 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo trên 1,7 tỷ đồng, đặc biệt Quỹ Vì Trường Sa thân yêu đạt trên 2,5 tỷ đồng (đứng thứ 2 toàn TP); thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong quận đã tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đã phối hợp với Thường trực HĐND quận xây dựng quy chế phối hợp, giữa 3 cơ quan giai đoạn 2016- 2021, tham gia 19 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; 7 hội nghị tiếp xúc Đại biểu HĐND quận… Kết quả đó, nhờ Quận ủy luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tổ chức thành viên. Ghi nhận nỗ lực đó, năm 2016, MTTQ quận hoàn Kiếm được UBND TP tặng danh hiệu: tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của UB MTTQ TP…

Năm 2017, MTTQ quận Hoàn Kiếm tập trung triển khai các chương trình kế hoạch, bảo đảm toàn diện trên các lĩnh vực công tác… Trong đó, thực hiện tốt vai trò phản biện, xã hội; tích cực tham gia gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự đô thị, TTATGT, VSMT… ; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên các thành viên, góp phần thực thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quận năm 2017.

Đánh giá cao kết quả đạt được của quận hoàn Kiếm và MTTQ quận, Chủ tịch UB MTTQ TP Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, là quận trung tâm của trung tâm TP, MTTQ Hoàn Kiếm cần phát huy vai trò trung tâm đoàn kết; phát huy quyền làm chủ Nhân dân để thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đồng chí chỉ rõ: Mặt trận phải đặc biệt quan tâm tới công tác nắm tình hình thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống dư luận xã hội, từ đó góp phần tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhân dân. Mặt trận cần đổi mới công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, từ việc xây dựng tài liệu cho đến cách thức thực hiện để đạt hiệu quả cao hơn. Bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng nhấn mạnh một số công việc cụ thể của MTTQ quận Hoàn Kiếm trong năm 2017, đó là tập trung quyết liệt hơn nữa công tác phản biện; đẩy mạnh vai trò của tổ chức đại diện, Ban Đoàn kết công giáo; triển khai hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; tích cực chăm lo cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần