MTTQ TP Hà Nội nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, năm 2022 dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song KT-XH, AN-QP của TP đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó có đóng góp rất lớn của hệ thống MTTQ các cấp của TP.

Chiều nay, 4/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự Hội nghị có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả công tác Mặt trận TP Hà Nội năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả công tác Mặt trận TP Hà Nội năm 2022

Chủ động triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn báo cáo kết quả công tác Mặt trận TP Hà Nội năm 2022 cho biết: Năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp TP và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, chú trọng quan tâm, thúc đẩy các nội dung công tác liên quan vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong tình hình mới; nỗ lực đồng hành chính quyền tham gia hoàn thiện các chính sách phát triển KT-XH của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên... góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp Nhân dân đánh giá cao.

Nổi bật, công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, công tác thi đua và xây dựng các mô hình mới trong công tác Mặt trận. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tăng cường ứng dụng CNTT, vận hành trang cộng đồng Fanpage nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và tiếp thu ý kiến, phản ánh của Nhân dân. Cùng đó, tích cực vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ). Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội; các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Nhất là công tác vận động phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động “Vì người nghèo”, an sinh xã hội, tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” được triển khai tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực, có tính lan toả cao; nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đồng chí Lê Tiến Châu và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Trao Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, trao Cờ Thi đua của UBND TP cho 6 tập thể. Ảnh: Phạm Hùng
Đồng chí Lê Tiến Châu và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trao Trao Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, trao Cờ Thi đua của UBND TP cho 6 tập thể. Ảnh: Phạm Hùng
Đặc biệt, Mặt trận các cấp TP đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch. Việc tập hợp kiến nghị của Nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh tại kỳ họp HĐND theo hướng trọng tâm, trọng điểm, trực diện theo nhóm vấn đề; chủ động lựa chọn vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát. Hoạt động đối ngoại Nhân dân cũng được mở rộng, nâng cao chất lượng...
Phát huy những kết quả đó, năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục xác định chủ đề công tác “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô” và xây dựng chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 gồm 5 nội dung chính: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN của đất nước; thực hiện dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Phối hợp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các cuộc vận động

Sau phần tham luận của đại diện một số đơn vị về nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như phát huy các sáng kiến, sáng tạo, phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đạt được trong nhiều năm qua.

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp TP Hà Nội quan tâm thực hiện thật tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó, tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; thực hiện nghiêm Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng đó, chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường quản lý Quỹ vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phát huy kết quả đạt được và triển khai hiệu quả các phong trào, CVĐ hiện nay...

“Đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm vấn đề chấn hưng văn hóa Việt. Tôi đặt hàng MTTQ Việt Nam TP nghiên cứu triển khai CVĐ về Chấn hưng văn hóa Việt; nếu hiệu quả sẽ nhân rộng để triển khai toàn quốc”- ông Lê Tiến Châu nêu rõ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu . Ảnh: Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu . Ảnh: Phạm Hùng

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Năm 2022 dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song KT-XH, AN-QP của TP đã đạt được những kết quả tích cực, với 22/22 chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp của TP.

Lưu ý MTTQ các cấp tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Mặt trận các cấp TP đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và TP, nhất là thực hiện 22 chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023; chủ đề công tác năm của TP; Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ trọng tâm. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng cần phối hợp các cấp chính quyền đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các CVĐ, tạo phong trào lan tỏa từ cơ sở đến TP để đông đảo người dân tham gia; nâng cao dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn nữa vai trò trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện QCDC ở cơ sở, hướng dẫn người dân xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp quy định pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách ổn định, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương kết luận Hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương kết luận Hội nghị

“Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Thường trực Thành ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức CT-XH tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ Nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Mão chu đáo, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh; chăm lo chu đáo người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn”- đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương khẳng định trân trọng tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo TP để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận trên địa bàn TP thời gian tới và bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ các cấp, công tác Mặt trận Thủ đô sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các cá nhân
Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các cá nhân

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo TP Hà Nội đã trao các phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Mặt trận TP vì những thành tích trong công tác mặt trận: Trao Cờ Thi đua xuất sắc của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; trao Cờ Thi đua của UBND TP cho Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và 5 Mặt trận cấp huyện; trao Bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 13 cá nhân; trao Bằng khen của Thành ủy và UBND TP Hà Nội cho 12 tập thể và 13 cá nhân; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho 11 tập thể và 15 cá nhân.