MTTQ TP Hà Nội thăm hỏi gia đình có người gặp nạn trong vụ chìm ca nô

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã đến thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh để thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình có người thân tử nạn trong vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.  

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn

Đoàn đã đến thăm, động viên gia đình ông Trịnh Văn Đức, ở Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, do có 1 nạn nhân tử nạn trong vụ chìm ca nô. Gia đình ông Đức có 3 người đi trên chuyến ca nô du lịch tại biển Cửa Đại, gồm ông Trịnh Văn Đức (sinh năm 1983) cùng 2 con là Trịnh Thị Minh Nguyệt (sinh năm 2005) và Trịnh Hải Đăng (sinh 2008), do không may, cháu Trịnh Thị Minh Nguyệt bị thiệt mạng. 

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát lớn của gia đình, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống và trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của TP; Ủy ban MTTQ huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng.

 Trước đó, trưa 27/2, sau khi có thông tin về các gia đình nạn nhân của vụ chìm ca nô tại bãi biển Cửa Đai là người Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Đông Anh cũng đã tới thăm, động viên và chia buồn với các gia đình có người thiệt mạng tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

Tại đây, đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình ông Ngô Văn Đẩn (có 5 người thiệt mạng), gia đình bà Nguyễn Thị Ngôn (có 3 người thiệt mạng). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội đã gửi đến các gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra vụ tai nạn trên, đồng thời trực tiếp trao số tiền hỗ trợ của TP Hà Nội cho các gia đình 17 triệu đồng/nạn nhân.

Vụ chìm ca nô du lịch tại bãi biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xảy ra chiều 26/2 khi phương tiện này đang chở 39 người (36 hành khách, 3 thuyền viên). Vụ tai nạn thương tâm đã làm 17 người thiệt mạng. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 14h ngày 28/2, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng. Trong số 39 người có mặt trên ca nô vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 25 người đến từ Hà Nội (trong đó 14 người thiệt mạng).

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.