MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin tình hình trong nước và thế giới 7 tháng đầu năm 2017 tới Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UB MTTQ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tham dự.

Tại hội nghị, chuyên viên cao cấp, báo cáo viên (Ban Tuyên giáo TƯ) Nguyễn Quán Phú đã phổ biến, làm rõ, quán triệt tới các đại biểu về những nội dung cơ bản Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII. Theo đó, Hội nghị đã ra Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của DN nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4… 
 Toàn cảnh Hội nghị.
Thông tin về tình hình kinh tế- xã hội của đất nước, trong đó khẳng định, kinh tế đất nước có chuyển biến theo hướng tích cực, tăng trưởng quý II cao hơn quý I; Lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; xuất khẩu tăng cao, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài đạt khá... Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017, ước tăng 5,73% so cùng kỳ 2016; phấn đấu những tháng cuối năm tăng trưởng 7,4%...

Đáng chú ý, 6 tháng qua, đã có thêm 61.276 DN đăng ký thành lập mới, với vốn đăng ký 696.200 tỷ đồng, tăng 12,4% về số DN và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2016, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 6 tháng năm 2017, đạt gần 76.700 DN. Xuất khẩu ước đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so cùng kỳ, nhập khẩu ước 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so cùng kỳ năm trước. Nhập siêu 3,3 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,15% so cùng kỳ năm 2016. Khách quốc tế đến nước ta đạt 6,206 triệu lượt người, tăng 30,2%. Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện trong 6 tháng ước đạt 674.800 tỷ đồng, tăng 10,5% so cùng kỳ năm trước và bằng 32,8% GDP.

Hội nghị cũng thông tin về tình hình thế giới từ đầu năm đến nay; những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quan hệ đối ngoại. Trong đó khẳng định, quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước tiếp tục mở rộng; uy tín đất nước được nâng lên. Báo cáo nhận định: Ta đã tranh thủ quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp thúc đẩy xu hướng phá triển thuận lợi cho hoạt động xúc tiến thương mại vào các nước, cải thiện kim ngạch, cán cân thương mại theo hướng có lợi; ký kết nhiều thỏa thuận giáo dục, đào tạo, đầu tư; đề nghị đối tác tiếp tục duy trì cung cấp viện trợ đầu tư và phát triển cho Việt Nam trong thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần