MTTQ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/7, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị...

Kinhtedothi - Ngày 16/7, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Vũ Trọng Kim đã tiếp và hội đàm với đồng chí Tông Giơ Tho - Ủy viên TƯ Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước về thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và các hoạt động giữa hai mặt trận.

Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Mặt trận để qua đó đóng góp trực tiếp vào việc phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và cơ quan Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào.
Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Vũ Trọng Kim và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban TƯ Mặt trận Lào, Tông Giơ Tho.
Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Vũ Trọng Kim và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban TƯ Mặt trận Lào, Tông Giơ Tho.
Trao đổi về kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động của công tác mặt trận, hai bên thống nhất nội dung khóa tập huấn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ được tổ chức trong tháng 8/2015, với các nội dung tập huấn tập trung đi sâu vào các chuyên đề về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; các hoạt động chính của Mặt trận; công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận; vấn đề vận động kiều bào để vừa thực hiện nhiệm vụ nước sở tại và hướng về xây dựng quê hương đất nước…

Hai bên cũng thống nhất sẽ thúc đẩy để Mặt trận các tỉnh, thành có quan hệ hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong việc giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, vận động Nhân dân chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các tầng lớp Nhân dân…

Đánh giá cao kết quả buổi hội đàm, đồng chí Vũ Trọng Kim khẳng định, việc tăng cường hợp tác giữa Mặt trận hai nước sẽ góp phần đóng góp trực tiếp vào việc phát triển tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước cũng như cơ quan Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đồng chí Tông Giơ Tho cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, MTTQ và Nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị thủy chung gắn bó và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần