MU đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Ibrahimovic

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi HLV Jose Mourinho chính thức trở thành người cầm quân Quỷ đỏ thành Mancheter, một lần nữa Man Utd lại gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Ibrahimovic.

Theo trang Sky Sports, Phó Chủ tịch điều hành của Man United, Ed Woodward và người đại diện cho Ibrahimovic đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. Bên cạnh đó, tân huấn luyện viên Jose Mourinho cũng xác nhận Ibrahimovic là cầu thủ đầu tiên gia nhập “Quỷ đỏ” hè này.
MU đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Ibrahimovic - Ảnh 1
Trước đó, Ibrahimovic thừa nhận Premier League là điểm đến ưu tiên hàng đầu sau khi chia tay PSG. Tuy nhiên, anh khẳng định chỉ đầu quân cho MU nếu Jose Mourinho làm việc tại đây mùa giải tới. 

HLV Jose Mourinho chỉ muốn kí hợp đồng với một tiền đạo duy nhất hè này, và đó là Ibra. Ông đặt niềm tin vào Rooney cùng những chân sút khác của United như Marcus Rashford. Ibra nhiều khả năng sẽ trở thành hạt nhân trong các kế hoạch nhân sự của Mourinho trong mùa bóng tới. Một bản hợp đồng miễn phí, nhưng mức lương mà đội chủ sân Old Trafford phải trả cho chân sút 34 tuổi này chắc chắn không hề rẻ, đặc biệt khi anh từ chối giảm mức lương 250.000 bảng từng nhận tại PSG.

Dù bước sang tuổi 34, Ibrahimovic cho thấy vẫn là một trong những tiền đạo cắm hàng đầu thế giới. Anh ghi 35 bàn sau 34 trận trên mọi đấu trường mùa vừa qua, trong đó có 4 pha lập công cho PSG sau 8 lần ra sân tại Champions League.

Đó là những con số thống kê ấn tượng về tài năng của cựu cầu thủ Inter Milan - đội bóng mà HLV Jose Mourinho dẫn dắt từ năm 2008 đến 2010. Hai người cũng làm việc với nhau một mùa giải trước khi Ibra chuyển đến Barca năm 2009.