MU để Arsenal cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - MU bước vào trận đại chiến với Arsenal bằng việc chào đón Pogba, James và Rashford trở lại đội hình xuất phát. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Unai Emery phải sử dụng tài năng trẻ Saka thế chỗ Lacazette, hỗ trợ cặp Aubameyang - Pepe.

Với một dàn lực lượng gồm nhiều cầu thủ có tốc độ tốt, không ngạc nhiên khi thế trận và tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu. Trong hiệp đầu tiên, MU là đội chiếm thế chủ động. Các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer cầm bóng tới 58,5%, dứt điểm 5 lần so với 41,5% và dứt điểm 4 lần của Arsenal.

Và sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đến phút 45, "Quỷ đỏ" có bàn mở tỷ số. Sau một pha phản công tốc độ của đội bóng áo đỏ, Scott McTominay cụ thể hóa cơ hội bằng cú sút quyết đoán bên ngoài vòng cấm. Bóng đập người một cầu thủ Arsenal đổi hướng, khiến thủ thành Leno hoàn toàn bị đánh bại.

Dẫn bàn trong hiệp 1, MU cố gắng chơi chậm lại trong hiệp 2 nhưng tiếc rằng chỉ một khoảnh khắc sai lầm của cầu thủ trẻ Tuanzebe đã phá hỏng tất cả. Phút 58 Tuanzebe chuyền bóng lỗi, tạo điều kiện để Aubameyang đánh bại De Gea trong pha đối mặt. Công nghệ VAR xác định đây là một bàn thắng hợp lệ của "Pháo thủ".

Trong nửa giờ còn lại, hai bên chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, sự vô duyên của các tiền đạo đã khiến trận đấu không có thêm bàn thắng nào. Hòa 1-1 có thể xem là thành công với Arsenal, khi họ chen chân vào top 4. Trong khi đó, MU rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH Ngoại hạng Anh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần