Mùa đông năm nay sẽ đến sớm và rét đậm hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toàn mùa có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất mùa đông xuân 2014-2015 khu vực phía tây Bắc Bộ giảm xuống 7-9 độ C, vùng núi trong khoảng 0-2 độ C, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện các nước trong khu vực Đông Nam Á đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng Enso ở trạng thái trung gian nhưng nghiêng nhiều hơn về pha nóng. Khả năng xuất hiện El Nino trong vụ đông xuân 2014-2015 có xác suất vào khoảng 60%. Nếu xuất hiện đây sẽ là El Nino yếu so với các El Nino đã xảy ra trong khoảng 50 năm gần đây.

Nhiều khả năng mùa đông 2014-2015 (11/2014-4/2015) không khí lạnh sẽ hoạt động sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Đợt rét đậm đầu tiên ở miền Bắc khả năng sẽ xuất hiện vào những ngày giữa tháng 12/2014 và sớm hơn so với TBNN. Nền nhiệt độ trung bình toàn mùa đông xuân 2014-2015 ở Bắc Bộ có xu thế cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C; những tháng đầu mùa đông có nhiệt độ thấp hơn so với những tháng cuối mùa. Toàn mùa có khoảng 3-4 đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất mùa đông xuân 2014-2015 khu vực phía tây Bắc Bộ giảm xuống 7-9 độ C, vùng núi trong khoảng 0-2 độ C.

 
Nền nhiệt của mùa đông năm nay dự báo xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm.
Nền nhiệt của mùa đông năm nay dự báo xuống thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, vùng núi 2-4 độ C. Vùng núi cao hai khu vực có nơi giảm tới âm 1-1 độ C. Một số vùng núi cao tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan băng giá và sương muối xuất hiện gây hại. Các tháng 2, 3 và 4 năm 2015 người dân các tỉnh vùng núi cần chú trọng phòng ngừa mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông.

Tổng lượng mưa toàn mùa đông xuân 2014-2015 tại Bắc Bộ có khả năng thiếu hụt từ 15-30% so với TBNN. Dòng chảy trong toàn mùa đông xuân năm 2014-2015 ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình có khả năng nhỏ hơn mức TBNN khoảng 10-40%, trong đó các tháng cuối mùa cạn (tháng 3-4.2015) sẽ thiếu hụt khoảng 15-30%. Lưu lượng trung bình mùa cạn (10.2014-4.2015) trên sông Hồng tại Hà Nội dao động ở mức 800-1200m3/s (TBNN là 1180m3/s). Mực nước thấp nhất tại trạm Thủy văn Hà Nội có khả năng giảm đến 0,2 - 0,3m; khả năng xuất hiện vào tháng 2.2015. Trong mùa cạn 2014-2015 khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ, riêng vùng đông bắc, vùng núi phía bắc và vùng trung du Bắc Bộ mức độ thiếu nước sẽ gay gắt hơn so với các vùng khác. Trong các tháng cuối của mùa cạn xuất hiện tình trạng khó khăn cho giao thông đường thủy, cấp nước và phát điện so với năm 2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần