Mưa dông xuất hiện tại khu vực Hà Nội

Hà Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh radar và dữ liệu định vị sét cho thấy hiện đang xuất hiện tại vùng mây đối lưu phát triển gây mưa dông trên khu vực phía Đông Nam thành phố Hà Nội.

Vùng mây dông này đang có xu hướng di chuyển về phía Tây Bắc, về phía khu vực thành phố Hà Nội.

Vùng mây đối lưu này đã gây mưa rào và dông cho các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai bà Trưng, lan sang các quận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.
Mưa dông xuất hiện tại khu vực Hà Nội - Ảnh 1
Cảnh báo lũ trên sông Thao

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước sông Thao đang lên nhanh.

Trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc – đông nam nối với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp lên đến 5000m, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn như Sa Pa: 80 mm; Bảo Hà (Lào Cai): 80 mm; Văn Chấn (Yên Bái): 50 mm; Minh Đài (Phú Thọ): 60 mm; …

Mực nước sông Thao đang lên nhanh. Lúc 9 giờ ngày 7/7, mực nước tại Yên Bái (sông Thao) ở mức 29,07 m (dưới BĐ 1: 0,93 m).

Dự báo, chiều tối và đêm ngày 07/07, mực nước sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 29,80 m (dưới BĐ 1: 0,20 m) sau đó xuống. Lũ quét có nguy cơ xảy ra ở các sông suối nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tin mới nhất về cơn bão NEPARTAK giật cấp 17

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 08h sáng nay (7/7), vị trí tâm bão NEPARTAK ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 360 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là khoảng từ 200 đến 220 km một giờ), giật trên cấp 17.
Vị trí đường đi của cơn bão
Vị trí đường đi của cơn bão
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Đến 7h ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là khoảng từ 165 đến 185 km một giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông từ đêm nay (7/7), có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7h ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là khoảng từ 135 đến 150 km một giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần