Mưa giông 3 ngày, thiệt hại hàng tỷ đồng

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê cập nhật đến chiều 7/6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai cho thấy, tình trạng nắng nóng, mưa gió, giông sét, lốc xoáy trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều nơi.

Cây xanh gãy đổ trong cơn dông ở Hà Nội chiều 6/6.
Cụ thể, có 1 người dân ở Hà Nội bị thương nhẹ do cành cây gãy rơi vào người trong cơn giông ngày 6/6. 36 nhà bị tốc mái (Thái Nguyên: 23 nhà; Bình Thuận: 3 nhà; An Giang: 10 nhà). Về nông nghiệp: 2.700 con gà, 2 con lợn, 1 con trâu bị chết do nắng nóng ở Thái Nguyên. 30ha lúa và 12ha cây thanh long bị ngập úng ở Bình Thuận. Ngoài ra, 15 cây xanh đã bị gãy, đổ (Hà Nội: 8 cây, Bình Thuận: 7 cây). Ước tính tổng thiệt hại khoảng 922 triệu đồng.

Trước đó, ngày 5/6, ông Lê Văn Dũng (47 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), đang gieo sạ trên cánh đồng Gò Gia đã bị sét đánh trúng gây tử vong. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn, chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời, tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.