Chiều 5/5, dông lốc ở Long An đã cuốn mái tôn bay ra Quốc lộ 1. Mái tôn đụng trúng đầu xe cứu thương, từ đó gây nên vụ ùn tắc giao thông nhiều giờ.
Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 10 ngày 5/5, tại km 1940, Quốc lộ 1 đoạn qua dốc Cầu Ván địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Mái tôn bay đè lên đầu xe cứu thương (Ảnh Thanh Chương)
Tài xế xe cứu thương cho biết: trời mưa lớn, một mái tôn bị gió lốc đẩy bay ra giữa Quốc lộ.
Cùng lúc, ô tô cấp cứu đang chở bệnh nhân lưu thông ngang qua, bị mái tôn đè trúng đầu phương tiện.
Rất may tài xế xe cứu thương kịp thắng lại an toàn. Sự cố khiến xe hư hỏng, chắn ngang Quốc lộ khiến giao thông ùn tắc cục bộ một đoạn khá dài.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công An tỉnh Long An nhanh chóng xử lý điều tiết tình hình ùn ứ tại đây.
Cùng thời điểm cơn mưa kèm theo gió lốc đi qua các huyện Bến Lức, Thủ Thừa và TP. Tân An, tỉnh Long An còn làm gãy ngã một số cây ăn trái, làm bay một số biển hiệu, bàn ghế của các tiệm kinh doanh trên địa bàn.
Kinhtedothi - Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (thành viên trong hệ sinh thái T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 226/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng.
Kinhtedothi - Ngày 27/1, BTC chương trình “Gala Tết quê hương 2024” đã đến thăm và tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Long An và TP Hồ Chí Minh.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.