Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ phủ Palembang của tỉnh Nam Sumatra và một số huyện trong tỉnh này cũng trong tình trạng tương tự, với nhiều chỗ nước dâng cao tới 2m.

Nhiều vùng ở Indonesia đã bị ngập lụt và thiệt hại đáng kể về vật chất do mưa lớn kéo dài suốt trong hai ngày 17-18/11.

Tuy nhiên, thông tin ban đầu cho biết không xảy ra trường hợp bị thương hay tử vong nào.
 
 
Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng - Ảnh 1
Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng của Indonesia

Tại thủ phủ Bengkulu của tỉnh Bengkulu ở Tây Nam đảo Sumatra, mưa lớn kéo dài bốn tiếng hôm 17/11 đã khiến nhiều khu vực trong thành phố bị ngập nước, giao thông bị ách tắc, nhiều người dân phải đi sơ tán, và hàng trăm ngôi nhà ở các khu vực lân cận bị ngập nước.

Mưa lớn cũng khiến một số huyện tại tỉnh Trung Kalimantan bị ngập tới 1-1,5m nước. Nhiều khu vực dọc các con sông Ciujung, Ciberang và Cisimeut cũng bị lũ gây ngập.

Thủ phủ Palembang của tỉnh Nam Sumatra và một số huyện trong tỉnh này cũng trong tình trạng tương tự, với nhiều chỗ nước dâng cao tới 2m.

Tại Tây Java, mưa lớn ở lưu vực sông Citarum trong ba ngày qua khiến cư dân của của nhiều làng phải đi sơ tán.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ tối 18/11 đã khiến khu vực phía Bắc thủ đô Jakarta ngập trong biển nước, và hai trạm bơm tại đây đã phải hoạt động liên tục hết công suất để bơm nước đổ ra biển, bởi vùng đất này thấp hơn mực nước biển tới 3,5m, thậm chí có nơi tới 4m.

Tại đây, Hà Lan hiện đang giúp Indonesia xây dựng hệ thống đập ngăn nước, được gọi là “Bức tường Khổng lồ Jakarta.”./