Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại Sa Pa

Theo báo điện tử Lào Cai
Chia sẻ Zalo

Khoảng 21 giờ ngày 29/4, một trận mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thị xã Sa Pa....

Khoảng 21 giờ ngày 29/4, một trận mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thị xã Sa Pa, trong đó đường Lương Định Của ngập sâu khoảng 30 - 50 cm khiến nhiều phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy.

Sa Pa hiện có hệ thống thoát nước khá tốt. Tuy nhiên, do mưa với lượng lớn trong thời gian ngắn nên dẫn đến việc ngập úng cục bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong 2 ngày tới, mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc kèm theo dông, lốc.

Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách đề phòng trước diễn biến bất thường của thời tiết nhằm tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do mưa lớn, dông, lốc.

Trận mưa lớn lúc 21 giờ ngày 29/4 tại trung tâm thị xã Sa Pa gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường.
Trận mưa lớn lúc 21 giờ ngày 29/4 tại trung tâm thị xã Sa Pa gây ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường.
Ngập úng tại phố Lương Định Của.
Ngập úng tại phố Lương Định Của.
Trước đó,  vào khoảng 19 giờ ngày 28/4, trên địa bàn huyện Mường Khương đã xảy ra mưa đá tại các xã: Lùng Vai, Thanh Bình, Nậm Chảy, Cao Sơn, La Pan Tẩn. Mưa đá khiến 105 căn nhà của 105 hộ dân, 1 nhà văn hóa thôn bị hư hại.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 10 phút với mật độ dày, kích thước đá trung bình 1 - 3 cm. Cá biệt có nhiều viên đá có kích thước lớn khoảng 5 cm. Mưa đá đã làm dập vỡ, hư hỏng khoảng 6.000 tấm lợp fibro xi măng của hơn 100 căn nhà.

Mưa đá khiến những tấm lợp fibro xi măng bị hư hỏng.
Mưa đá khiến những tấm lợp fibro xi măng bị hư hỏng.

Cụ thể, có 57 nhà ở bị thiệt hại trên 70% (tại xã Nậm Chảy); 9 nhà ở bị thiệt hại 30 - 70% và 39 nhà ở bị thiệt hại dưới 30% tại các xã Lùng Vai, La Pan Tẩn.

Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra. (Ảnh: Phương Sửu)
Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả do mưa đá gây ra. (Ảnh: Phương Sửu)

Ngoài ra, mưa đá đã làm vỡ 80 tấm lợp fibro xi măng của Nhà văn hóa thôn Sấn Pản (xã Nậm Chảy); một số công trình phụ, chuồng nuôi gia súc, diện tích hoa màu của nhiều hộ dân cũng bị ảnh hưởng nhẹ.

Theo thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại do đợt mưa đá này gây ra là gần 500 triệu đồng.

Người dân Nậm Chảy giúp đỡ gia đình bị thiệt hại do mưa đá lợp lại mái nhà. (Ảnh: Phương Sửu)
Người dân Nậm Chảy giúp đỡ gia đình bị thiệt hại do mưa đá lợp lại mái nhà. (Ảnh: Phương Sửu)

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai huyện) đã phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục thiệt hại do mưa đá gây ra.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần