Mưa lớn giúp tiết kiệm 1,74 tỷ m3 nước cho các hồ chứa thuỷ điện

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong báo cáo vừa được ban hành, Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, mưa lớn dịp Tết Canh Tý đã giúp các hồ chứa thuỷ điện tiết kiệm đáng kể nguồn nước xả phục vụ công tác chống hạn vụ Xuân 2020.

 Lượng nước xả từ các hồ chứa thuỷ điện giảm 1,74 tỷ m3 so với năm 2019
Theo Tổng cục Thuỷ lợi, dịp Tết Canh Tý, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đón nhận lượng mưa tương đối lớn. Tháng 2/2020, mưa vẫn tiếp diễ. Dù lượng mưa có thấp hơn, phổ biến từ 25 - 35mm, nhưng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 30%. Một số trạm có mưa lớn như: Móng Cái (Quảng Ninh) 123mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 57mm, Bắc Ninh 45mm.
Kết thúc 3 đợt lấy nước vụ Xuân 2020, diện tích có nước toàn vùng là 529.900 ha, đạt 99,8%, riêng TP Hà Nội, diện tích đủ nước chỉ đạt 84,7%; trong đó, diện tích chưa đủ nước bao gồm khoảng 450ha phải tiếp tục cấp nước bằng trạm bơm dã chiến Phù Sa. Đến nay, Hà Nội đã cơ bản lấy đủ nước cho toàn bộ diện tích.
Thống kê cho thấy, nhờ lượng mưa tương đối lớn nên tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong 3 đợt lấy nước là 2,68 tỷ m3. Con số này thấp hơn 1,74 tỷ m3 so với năm 2019; 3,06 tỷ m3 năm 2018; 1,99 tỷ m3 năm 2017 và 0,35 tỷ m3 năm 2016 (năm có mưa trái mùa lớn).
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, do có mưa với lượng mưa khá trên diện rộng sau khi kết thúc đợt 1 lấy nước và các địa phương tận dụng nguồn nước thuận lợi vận hành công trình lấy nước nên tiến độ lấy nước được thực hiện nhanh, cao hơn cùng kỳ các năm gần đây.
Bên cạnh đó, lịch xả nước được điều hành theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu lấy nước của các địa phương ở từng đợt, ở mức vừa đủ để các công trình thủy lợi lấy nước đã bảo đảm cấp đủ nguồn nước cho các địa phương. Đặc biệt là góp phần tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần