Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định bị ngập sâu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm TP Quảng Ngãi ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ngày 31/3, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã làm nhiều khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) như: Ngã ba Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu, các đường Trần Tế Xương, Phan Châu Trinh…, bị ngập sâu, có đoạn nước ngập gần 1m.

Một khu vực bị ngập nước ở trung tâm TP Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, mưa to vẫn tiếp diễn khiến nhiều người tham gia giao thông gặp khó khăn vì tầm nhìn che khuất và dễ bị chết máy do ngập nước.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đây là đợt mưa trái mùa bất thường. Lượng mưa phổ biến đo được trong 24 giờ qua (14 giờ ngày 30/3 đến 14 giờ ngày 31/3) dao động từ 50 - 150 mm; tại 2 huyện Lý Sơn và Minh Long lên tới 155mm.

Dự báo, mưa to có khả năng sẽ kéo dài đến trưa, chiều 1/4. Cùng với đó, từ ngày 2/4, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh rất mạnh. Khu vực đảo Lý Sơn sẽ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 và sẽ kéo dài đến ngày 5 - 6/4. Trong thời gian này, biển động mạnh, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi. Các huyện miền núi sẽ xuất hiện hiện tượng rét.

Nhà dân khu vực phường Đống Đa bị ngập nước.
Nhà dân khu vực phường Đống Đa bị ngập nước.

Trong khi đó, từ đêm hôm qua (30/3) đến nay, tại nhiều nơi ở Bình Định cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Làng Chồm (huyện Vân Canh) 184,6mm, thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) 123,0mm, Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) 120,4mm... Riêng khu vực TP Quy Nhơn đã có nhiều nơi bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.

Mưa lớn kèm lốc xoáy cũng khiến một cơ sở kinh doanh cà phê ở thôn Trung Tín 2 (thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước) bị tốc mái, 2 trụ điện bị gãy. Mái của quán bị tốc, rơi trúng làm 2 khách hàng đang ngồi trong quán bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trụ điện bị quật ngã, nhiều tấm tôn rơi xuống khiến 2 người bị thương.
Trụ điện bị quật ngã, nhiều tấm tôn rơi xuống khiến 2 người bị thương.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phân tích trên, sau kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh nên từ ngày 31/3 - 2/4, ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở phía bắc tỉnh (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ) từ 70 - 120mm, có nơi trên 150mm; phía nam tỉnh (Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn) từ 50 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.