Mưa lớn, lốc xoáy liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư thông tin, từ đầu tháng 5 tới nay, đã xảy ra liên tiếp hiện tượng mưa lớn cục bộ, lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều địa phương.

Mới đây nhất, gió lốc xảy ra trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tối 7/5 đã làm 1 ngôi nhà bị sập, 108 nhà bị tốc mái hư hỏng, 7 con bò bị chết (do sét đánh), khoảng 120ha cây trồng bị ảnh hưởng nặng. Trước đó, theo báo cáo ngày 5/5 của Ban Chi huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, ngày 30/4/2014, mưa đá kèm gió lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mộc Châu và TP Sơn La đã làm 6 nhà bị sập, 242 nhà bị tốc mái và 19,5ha lúa bị hư hại. Sau khi xảy ra thiên tai, UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thuận Châu đã kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 4/5 trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra mưa kèm lốc xoáy làm 5 nhà bị sập hoàn toàn, 6 căn bị thiệt hại lớn hơn 50%, 7 căn bị thiệt hại nhỏ hơn 50%; 120m đường dây trung, hạ thế bị đứt (2 dây trung thế, 3 dây hạ thế). Tại tỉnh Tuyên Quang, từ đêm ngày 2/5 đến rạng sáng ngày 3/5 trên địa bàn huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa đã xảy ra mưa lớn cục bộ làm 1 nhà bị sập, 7 nhà bị hư hại (do sạt mái ta luy); 16,5ha lúa và 3,2 ha thủy sản bị ngập; 1 cầu tràn, 1 đập đất và 20m kè bị xói lở, hư hại.