Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mưa lũ dồn dập, nhiều nơi ở Đà Nẵng tái ngập sâu

Kinhtedothi - Từ đêm 2/11 đến rạng sáng 3/11, các địa phương từ vùng đồng bằng đến miền núi của thành phố Đà Nẵng tiếp tục hứng chịu mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn khiến mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ dâng cao, gây ngập sâu trở lại tại nhiều khu vực trũng thấp. Giao thông, sinh hoạt của người dân vì thế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhiều khu vực dân cư tại các xã Thăng Bình, Đại Lộc, Vu Gia, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An đã chìm trong biển nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công ty Điện lực Đà Nẵng buộc phải tạm ngừng cấp điện tại những khu vực ngập sâu. Đến 9 giờ sáng 3/11, hơn 72.677 khách hàng bị tạm ngừng cấp điện do nước lũ dâng cao.

Nước dâng cao tại khu vực Mẹ Suốt.

Ghi nhận tại đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh) sáng 3/11, mực nước vẫn dâng cao, có nơi lên đến nửa mét. Lực lượng chức năng liên tục túc trực, giăng dây cảnh báo, hỗ trợ người dân di dời tài sản và đảm bảo an toàn. Tình trạng tương tự xảy ra tại nhiều tuyến phố như Âu Cơ, Thanh Vinh, Tôn Đức Thắng, Hòa Mỹ 6… Dù mưa giảm trong sáng, nhiều khu vực vẫn còn ngập cục bộ.

Tại xã Duy Xuyên và Nam Phước, nước ngập lên tới hơn 1m. Từ sáng sớm, hàng trăm ô tô được người dân đưa lên cầu Câu Lâu mới và các bãi đất cao dọc Quốc lộ 1A để tránh ngập.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 2/11 đến 7 giờ ngày 3/11 tại Đà Nẵng phổ biến 100-250mm, có nơi vượt 500mm như Bà Nà (521,6mm), Thăng Bình (389,0mm). Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và nhiều khả năng vượt báo động 3 trong vài giờ tới.

Cục Khí tượng thủy văn cảnh báo từ nay đến 5/11, khu vực miền Trung, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tiếp tục có mưa lớn. Riêng thành phố Đà Nẵng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 62 xã, phường vùng núi ở mức rất cao.

Ngoài ra, theo dự báo, khoảng ngày 5/11, một cơn bão mạnh dự kiến sẽ đi vào Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng chống thiên tai.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua tại Đà Nẵng đã khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích; nhiều khu dân cư, trường học, bệnh viện và hạ tầng giao thông bị hư hại nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 837 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã chi 210 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ trực tiếp người dân chịu thiệt hại, đồng thời triển khai khắc phục nhanh các công trình hạ tầng thiết yếu. Mục tiêu đặt ra là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, đồng thời khôi phục các hoạt động y tế, giáo dục, giao thông, cấp điện, cấp nước… để nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Đà Nẵng dồn lực ứng cứu bờ sông Thu Bồn

Đà Nẵng dồn lực ứng cứu bờ sông Thu Bồn

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa điều tiết các hồ chứa, chủ động ứng phó ngập lụt trước bão Kalmaegi

Khánh Hòa điều tiết các hồ chứa, chủ động ứng phó ngập lụt trước bão Kalmaegi

03 Nov, 05:52 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi) đang tiến gần Biển Đông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, trong đó nhấn mạnh việc điều tiết hồ chứa để phòng ngập lụt vùng hạ du.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ