Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mưa trắng trời nhiều nơi trên cả nước, cảnh báo thời tiết cực đoan

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt là vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đã liên tiếp ghi nhận mưa rào và dông mạnh, có nơi mưa rất to, gây lo ngại về nguy cơ thiên tai cận kề.

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 2/6 đến 8h sáng nay (3/6) tại nhiều điểm đã vượt mốc 50mm - ngưỡng có thể gây ra tình trạng ngập úng hoặc sạt lở nếu kéo dài.

Cụ thể, trạm Việt Lâm (Hà Giang) ghi nhận lượng mưa lên tới 169,4mm - mức cực kỳ cao chỉ trong chưa đầy nửa ngày. Ngoài ra, các địa phương như Sinh Long (Tuyên Quang) 67,8mm, Đắk Dục (Kon Tum) 74mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 57,8mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 59,2mm, Mai Pha (Lạng Sơn) 57,6mm hay Quảng Hà (Quảng Ninh) 58,6mm cũng có lượng mưa đáng kể.

Mưa trắng trời càn quét cả nước, cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 - 30mm, có điểm có thể vượt 80mm.

Tại Tây Nguyên, mưa cũng diễn ra trên diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 50mm, trong khi Nam Bộ được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 20 - 40mm, cá biệt một số nơi có thể lên tới 80mm.

Điều đáng lo ngại là mưa dông trong những ngày tới nhiều khả năng đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, các trận mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi. Các khu vực trũng, thấp, đô thị lớn ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có thể đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo: nếu mưa lớn đạt cường suất trên 80mm trong vòng 3 giờ - điều đã từng xảy ra tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây - hệ quả sẽ không chỉ dừng lại ở thiệt hại hoa màu, mà còn có thể gây ra những sự cố về hạ tầng, đặc biệt ở các khu vực đang thi công hoặc có địa hình dễ bị xói lở.

Trước tình hình thời tiết phức tạp và có xu hướng cực đoan, các địa phương cần nhanh chóng rà soát các điểm xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai. Người dân cũng được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, nhất là trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp, di chuyển đường dài hoặc sinh hoạt ngoài trời.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, thời tiết cực đoan không còn là hiện tượng bất thường mà đang trở thành mối đe dọa thường trực. Việc chủ động ứng phó, không chủ quan trước các cảnh báo chính là cách bảo vệ hiệu quả nhất cho chính mình và cộng đồng.

Phú Mỹ cung ứng gần nửa triệu tấn phân bón cho vụ Hè thu/mùa mưa

Phú Mỹ cung ứng gần nửa triệu tấn phân bón cho vụ Hè thu/mùa mưa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: người dân Sa Huỳnh vẫn chần chừ dùng nước sạch

Quảng Ngãi: người dân Sa Huỳnh vẫn chần chừ dùng nước sạch

18 Jun, 08:30 AM

Kinhtedothi-Dù hệ thống cấp nước sạch Sa Huỳnh đã đi vào hoạt động gần một năm nhưng số hộ dân đăng ký sử dụng vẫn còn khiêm tốn. Thói quen dùng nước giếng, giá nước và hạ tầng cấp nước chưa hoàn thiện được xem là những rào cản lớn.

Rong mơ Quảng Ngãi: từ sinh kế đến sinh thái

Rong mơ Quảng Ngãi: từ sinh kế đến sinh thái

17 Jun, 09:42 AM

Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6, những chiếc ghe nhỏ, thuyền thúng ở các xã ven biển huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp rẽ sóng ra khơi. Một mùa rong mơ mới lại bắt đầu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ