Mùa World Cup, tránh xa cá độ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can, trong đường dây cá độ trực tuyến xuyên quốc gia M88. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn cá độ, nhất là khi mùa World Cup đang diễn ra.

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu Á và trên thế giới. Cách thức để người tham gia cá độ khá đơn giản, khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88. Theo thống kê, đã có 12.000 tài khoản cùng hàng tỷ đồng thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 tại địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước. 

Tuy vậy, nạn cá độ bóng đá không phải đến bây giờ mới "bùng nổ". Từ khá lâu, cứ đến mùa bóng đá, nhất là vào dịp World Cup hay Euro, tình trạng cá độ bóng đá lại nở rộ, từ dân cờ bạc chuyên nghiệp cho đến người lao động, thậm chí cả thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nông dân... cũng tham gia. Số tiền "nướng" vào mỗi canh bạc cũng tùy vào khả năng tài chính, từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng. Khi đã lao vào trò chơi đỏ đen, phần lớn, "thiêu thân" không dứt ra được, bởi càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ càng thua. Lợi dụng tâm lý này, các nhà cái liên tục "động viên" những con bạc tham gia cá độ với những trận thắng hàng triệu đồng, thậm chí có những nhà cái sẵn sàng cho con bạc vay tiền để cá độ. Chỉ một thời gian, họ đều trở thành những con bạc khát nước, ôm trên mình món nợ khổng lồ. Hậu quả, gia đình ly tan, tài sản khánh kiệt, nhiều người rơi vào vòng lao lý, thậm chí mất cả tính mạng. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức đều là hành vi đánh bạc trái phép và bị pháp luật nghiêm cấm. Hành vi cá độ bằng tiền hoặc dưới hình thức khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Cá độ từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. Vì vậy, giới yêu mến môn túc cầu cần thông thái hơn, để có một mùa World Cup lành mạnh.