Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mức án đề nghị trong vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước…
Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội tại phiên toà. Ảnh: Hồng Nguyên

Sáng 15/1, kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố luận tội và mức án đề nghị với 8 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đại diện VKSND TP Hà Nội nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và các hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Mặc dù bị cáo Thái giữ vai trò chủ mưu trong vụ án, nhưng VKSND cũng đánh giá cao sự hợp tác của ông trong quá trình điều tra, việc thành khẩn khai báo và tự nguyện khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, những đóng góp của ông Thái cho ngành xuất bản cũng được xem xét.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Dựa trên những yếu tố này, VKSND đề nghị một mức án phù hợp.

Các cấp dưới của ông Thái có sai phạm cố ý nhưng do tiếp nhận chủ trương của ông Thái, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Đến nay, toàn bộ hậu quả đã được 2 doanh nghiệp và các bị cáo khắc phục, do đó, VKSND cũng đề nghị Hội đồng xét xử dỡ bỏ các lệnh kê biên với các tài sản liên quan vụ án.

Từ những nhận định trên, đại diện VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 12-13 năm tù vì "Nhận hối lộ".

Bị cáo Tô Mỹ Ngọc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phùng Vĩnh Hưng bị đề nghị 5 - 6 năm và Nguyễn Trí Minh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, 30 - 36 tháng vì tội Đưa hối lộ.

5 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, hai Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục; Phạm Gia Thạch, thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục đều bị đề nghị 30-36 tháng án treo; Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục 20-24 tháng và phó ban Đinh Quốc Khánh 23 tháng 4 ngày, bằng thời gian tạm giam.

Cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái tại phiên toà. Ảnh: Hồng Nguyên

Theo cáo trạng, từ năm 2017, ông Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV của NXB Giáo dục Việt Nam. Hai công ty của bà Tô Mỹ Ngọc và ông Nguyễn Trí Minh đã liên hệ với ông Thái để xin tạo điều kiện trúng thầu cung cấp giấy in, và ông Thái đã nhận hối lộ để giúp họ trúng các gói thầu.

Từ tháng 6/2017 đến 21/1/2022, ông Thái nhận 20 tỷ đồng từ bà Ngọc để giúp công ty của bà trúng 13 gói thầu trị giá 2.156 tỷ đồng. Ông Thái cũng bị cáo buộc nhận 4,9 tỷ đồng từ ông Minh để giúp công ty của ông trúng 5 gói thầu trị giá 210 tỷ đồng.

Các lần đưa nhận tiền thường diễn ra trước ngày 20/11, sau khi trúng thầu hoặc tết Nguyên đán. Ông Thái thường hẹn gặp bà Ngọc và ông Minh tại phòng làm việc, để tiền trong túi quà trên bàn uống nước, rồi cất vào két sắt.

Để các công ty trên trúng thầu, ông Thái chỉ đạo cấp dưới lập kế hoạch mua sắm giấy in theo phương thức "chào hàng cạnh tranh rút gọn". Phương án này được Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn nhất trí.

Cấp dưới của ông Thái gặp doanh nghiệp tại quán cà phê để cung cấp thông tin chào hàng, giá dự thầu. Công ty của ông Minh trở thành doanh nghiệp duy nhất được cung cấp hồ sơ yêu cầu để lập hồ sơ dự thầu, và nhờ hai công ty khác làm "quân xanh" để trúng thầu.

Theo Luật Đấu thầu, "chào hàng cạnh tranh rút gọn" chỉ được áp dụng với các gói thầu không quá một tỷ đồng, nhưng các bị cáo đã áp dụng với 7 gói thầu có giá trị từ 19 đến 172 tỷ đồng, gây thiệt hại 10 tỷ đồng.

Sắp xét xử vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Sắp xét xử vụ sai phạm tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

08 Sep, 06:01 PM

Kinhtedothi - Ngày thứ nhất phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã khai về việc chỉ đạo cảm ơn khi được trúng thầu và thanh quyết toán dự án,...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ