Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mức tăng học phí đại học đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên

Kinhtedothi – Theo Nghị định 97 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Chính phủ, học phí các trường ĐH công lập bắt đầu tăng từ năm học 2023 – 2024 nhưng mức tăng lùi 1 năm so với Nghị định 81.

Mức tăng phù hợp

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, những quy định tại Nghị định 97 của Chính phủ được xây dựng trên cơ sở đánh giá tác động của việc điều chỉnh học phí đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và ngân sách Nhà nước; hoặc đã tính đến việc đảm bảo thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ GD&ĐT theo yêu cầu của Nghị quyết 19-NQ/TW và duy trì nguồn lực để các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng GD&ĐT, đầu tư cơ sở vật chất trong điều kiện nguồn lực Nhà nước đầu tư hạn chế, ngân sách chi thường xuyên bị cắt giảm hàng năm. Song song việc tăng học phí là việc thực hiện đồng bộ các chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học phí các trường đại học sẽ tăng (Ảnh: HUST)
Học phí các trường đại học sẽ tăng (Ảnh: HUST)

Năm học 2023 - 2024, nếu các trường ĐH quay trở lại áp dụng theo mức trần học phí của Nghị định 81 thì mức thu học phí sẽ tăng khá cao so với mức học phí năm học 2022 - 2023. Nghị định 97 được ban hành nhằm điều chỉnh lộ trình học phí phù hợp, để mức tăng không quá cao.

Xét về mong muốn, không phụ huynh nào muốn học phí tăng, nhất là trong giai đoạn kinh tế khó khăn sau dịch bệnh Covid- 19 dẫn đến việc làm, thu nhập sụt giảm. Tuy nhiên, thông tin học phí đại học tăng tại thời điểm này không gây bất ngờ hay phản ứng trái chiều từ dư luận bởi hầu hết phụ huynh, sinh viên đều xác định, vật giá tăng thì học phí chắc chắn sẽ tăng. 3 năm qua, học phí không tăng theo lộ trình là sự chia sẻ, thấu hiểu rất lớn từ Chính phủ và các nhà trường đã phải căng mình trong sắp xếp các khoản chi khi nguồn thu học phí hạn chế.

Nghị định 97 được ban hành vào thời điểm các trường ĐH đã hoàn tất thu học phí học kỳ 1, đã hoặc đang thu học phí học kỳ 2 của năm học 2023 - 2024. Việc tạm thu của các trường trước đó căn cứ trên mức thu của năm học trước hoặc theo chủ trương của Bộ GD&ĐT ở thời điểm đầu năm học. Do vậy, số tiền đã thu của người học hầu hết bằng hoặc thấp hơn mức trần tối đa trong Nghị định 97.

Hiện các cơ sở đào tạo đã và đang thực hiện rà soát, điều chỉnh lại mức học phí theo quy định của Nghị định mới ban hành. Với mức tạm thu ở học kỳ 1, nếu thấp hơn mức trần của Nghị định mới, các trường có thể cân đối và truy thu ở học kỳ 2. Cũng có không ít trường công bố không thu thêm học phí mà giữ nguyên mức đã công bố hồi đầu năm học.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết: Năm học này, trường đã thu học phí ở mức trung bình trên 23,7 triệu đồng/năm (tương đương 785.000 đồng/tín chỉ). Mức thu hiện thấp hơn nhiều so với trần tối đa được phép áp dụng cho trường tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư trong Nghị định 97. Tuy nhiên, trường quyết định không thu thêm của người học bởi ngay thời điểm trước tuyển sinh, trường đã công bố mức học phí nên sẽ thực hiện đúng cam kết và giữ ổn định học phí trong suốt khóa học.

Việc tăng học phí giúp các nhà trường có điều kiện để giữ chân giảng viên giỏi, trả lương giảng viên khi mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Các chuyên gia cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định 97, trong đó có quy định điều chỉnh tăng học phí ĐH từ năm học 2023-2024 so với năm học 2022-2023 nhưng tăng thấp hơn so với lộ trình của Nghị định 81 là một quyết định phù hợp. Giải pháp này có ý nghĩa dung hòa cho cả trường và sinh viên. Ngoài ra, Nghị định 97 của Chính phủ được ban hành cũng là cơ sở quan trọng để các trường xây dựng đề án tuyển sinh, trong đó có chính sách học phí cho năm học tới.

Chủ động nhiều giải pháp

TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nêu quan điểm: Học phí hiện là nguồn thu chính của các trường, song nếu chỉ dựa vào học phí thì sẽ rất khó nâng chất lượng đào tạo.

Để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người học, nhất là các đối tượng yếu thế, các trường ĐH cần đa dạng nguồn thu, mở rộng, tìm kiếm các nguồn kinh phí ngoài học phí để hỗ trợ người học khi tăng học phí.

Bộ GD&ĐT cũng cần phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể, xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP để xác định lộ trình học phí phù hợp; đồng thời, tiếp tục rà soát chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng trong giáo dục đại học.

Các cơ sở đại học luôn có nhiều chính sách cho sinh viên
Các cơ sở đại học luôn có nhiều chính sách cho sinh viên

Phía các nhà trường, đa dạng hóa các loại quỹ khuyến học, học bổng và kênh thức vay vốn là những việc đã, đang được duy trì, mở rộng và truyền thông.

Theo đề án tuyển sinh, hàng năm, ĐH Bách khoa Hà Nội dành khoảng 60-70 tỷ đồng làm quỹ học bổng Khuyến khích học tập cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Trường còn có Học bổng Trần Đại Nghĩa xét cấp cho sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn khác), có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra có học bổng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước; học bổng trao đổi sinh viên quốc tế.

Học viện Tài chính luôn duy trì chương trình học bổng, khuyến học thường niên. Mới đây, Học viện đã công bố thành lập và hoạt động Quỹ Phát triển giáo dục Tâm - Tài - Chính. Đây là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển hoạt động giáo dục - đào tạo chuyên ngành tài chính trên toàn quốc, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo cho sinh viên khối trường kinh tế - tài chính; trong đó quan tâm hỗ trợ, tài trợ cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Trường hợp sinh viên không có điều kiện kinh tế nhưng không thuộc diện được xét học bổng hoặc thuộc hộ gia đình chính sách, các nhà trường phối hợp ngân hàng hoặc các đoàn thể địa phương có đa dạng chính sách vay vốn ưu đãi cho sinh viên có nhu cầu.

Việc thông tin chính sách học phí trước mùa tuyển sinh năm 2024 cũng tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh tìm hiểu, nắm rõ mức học phí của các nhà trường và lộ trình tăng học phí đã được công khai; từ đó cân nhắc kỹ hơn nguyện vọng đăng ký sao cho phù hợp với điều kiện cũng như khả năng chi trả của gia đình.

Cũng theo các chuyên gia, trong giai đoạn kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, không nên để đại học là “học đại” mà cần xác định đúng, rõ mục tiêu ngay từ đầu. Học đại học chỉ nên dành cho người có năng lực, mong muốn thực sự. Hiện có nhiều con đường khác nhau để lập thân, lập nghiệp; thí sinh và phụ huynh cần cân nhắc, nghiên cứu kỹ trước khi quyết định, tránh việc lãng phí, mất công, mất của, mất thời gian nếu lựa chọn không đúng hoặc lựa chọn vội vàng, không dựa theo nhu cầu. 

Chính sách học phí theo Nghị định 97 mới ban hành

Chính sách học phí theo Nghị định 97 mới ban hành

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Giảm áp lực, chi phí

Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025: Giảm áp lực, chi phí

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ