Mục tiêu tham vọng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XII, Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: CNN

Ngày 5/3, Quốc hội Trung Quốc đã khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XII. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân Trung Quốc và dư luận quốc tế. Tại kỳ họp này, Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét và quyết định nhiều chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh, đối ngoại... 

Kéo dài khoảng 8 ngày (5 - 13/3), gần 3.000 đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua báo cáo công tác Chính phủ, báo cáo kế hoạch và dự toán cũng như bàn bạc về những vấn đề nổi cộm thời gian qua, như đi sâu cải cách toàn diện, chống tham nhũng, xu hướng chính sách đối ngoại và chi phí quốc phòng…

 
Các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XII, Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: CNN
Kinhtedothi - Các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XII, Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: CNN
Trình bày báo cáo công tác chính phủ đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trong năm 2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, năm nay, Trung Quốc vẫn đối diện với tình hình khó khăn phức tạp, các yếu tố thuận lợi và không thuận lợi đan xen. Vì thế để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP là 7,5%, chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,5%, tạo trên 10 triệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp khống chế ở mức dưới 4,6%, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, Trung Quốc cần phải nắm bắt tốt các nguyên tắc và xu hướng chính sách, bao gồm tập trung sức lực đi sâu cải cách, bảo đảm kinh tế tăng trưởng trong khu vực hợp lý, nâng cao chất lượng hiệu quả tăng trưởng và cải thiện dân sinh. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu giảm và giao quyền cho cấp dưới hơn 200 thủ tục phê duyệt hành chính trong năm nay.

Như vậy, so với năm ngoái, mục tiêu tăng trưởng GDP mà Bắc Kinh đề ra cho năm nay không có sự thay đổi. Trong những năm qua, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới - thường xuyên vượt qua mục tiêu tăng trưởng chính thức do Chính phủ nước này đề ra. Tuy nhiên, trước khi mục tiêu tăng trưởng chính thức của Trung Quốc được công bố, giới quan sát đã kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ giảm mục tiêu tăng trưởng, bởi nước này đang nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế theo hướng dịch chuyển từ đầu tư sang tiêu dùng. Nguyên nhân là do nếu Bắc Kinh cứ giữ mục tiêu tăng trưởng ở mức cao sẽ khiến tình trạng thâm hụt ngân sách tăng và mức nợ ngày càng lớn.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế được cho là đầy tham vọng trên, sự chú ý của dư luận đã đổ dồn vào công tác đảm bảo an ninh cho kỳ họp "Lưỡng hội" năm nay. Sau vụ tấn công khủng bố tại nhà ga Côn Minh, lần đầu tiên công tác đảm bảo an ninh được triển khai theo mô hình "7+7", tức là triển khai công tác đảm bảo an ninh đặc biệt ở 7 địa phương xung quanh nơi diễn ra kỳ họp, đồng thời mở rộng ra 7 tỉnh, TP, khu tự trị có nhiều yếu tố phức tạp về an ninh như Tân Cương, Tây Tạng, Cam Túc, Thiểm Tây…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần